Analgin là thuốc hạ nhiệt giảm đau, trong đó tác dụng giảm đau được coi là hàng đầu. Thuốc được chỉ định trong các chứng bệnh: cảm, cúm, sốt cao; đau khớp, nhức đầu, nhức răng, đau bụng kinh, đau do co thắt (đường tiêu hóa, đường mật, đường tiết niệu), đau do viêm thần kinh, đau sau khi mổ, đau do ung thư.
Thuốc có hơn 40 tên biệt dược khác nhau như: Visceralgin forte (Pháp), Algopyrin (Hungari), Pyralgin (Ba Lan), Analgin (Tiệp Khắc và Việt Nam), Mebiralgin, Nidina và Nobagin (Việt Nam)...
Theo cuốn "Thuốc và cách sử dụng" của Nhà xuất bản Y học in năm 1973, analgin rất ít khi gây mất bạch cầu hạt. Vì vậy, khi đó cả thầy thuốc và người bệnh đều tin rằng đây là loại thuốc giảm đau tốt nhất và ít độc hại.
Từ năm 1995 đến nay, các sách hướng dẫn sử dụng thuốc và biệt dược của ta đã cập nhật được thông tin mới. Cuốn "Tra cứu sử dụng thuốc" của Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1998 ghi rõ:
- Không được dùng analgin cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với thuốc này và trẻ em dưới 6 tuổi.
- Thuốc có thể gây nguy cơ mất bạch cầu hạt, nguy hiểm chết người.
Người sử dụng cần lưu ý:
- Khi dùng thuốc, nếu thấy sốt, viêm họng, loét miệng, thì phải ngừng ngay thuốc và kiểm tra khẩn cấp huyết đồ. Nếu bị mất bạch cầu hạt mà còn dùng thuốc thì có nguy cơ tử vong; phải đưa ngay đến bệnh viện điều trị.
- Tránh dùng liều cao và trong thời gian dài (quá 10 ngày) vì thuốc có thể gây tai biến giảm hay mất bạch cầu hạt.
Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM mới cấp cứu một trường hợp sốc phản vệ do uống thuốc có analgin. Bệnh nhân là một cháu gái 14 tuổi, vào viện vì nổi mề đay toàn thân, da đỏ ửng, mệt, thở yếu, trụy mạch, huyết áp tụt. Các triệu chứng này xuất hiện sau khi cháu dùng Mebiralgin.
Trên thế giới, nhiều nước đã có các biện pháp mạnh mẽ như: rút khỏi thị trường (ở nhiều nước phương Tây), cấm bán (Ấn Độ, Nepal), cấm dùng (Thụy Điển)... Tại Việt Nam, Cục Quản lý dược vẫn cho phép sản xuất hết số nguyên liệu analgin tồn kho. Vì vậy, mọi người cần cân nhắc kỹ trước khi dùng thuốc có chứa analgin. Không nên dùng thuốc này để hạ nhiệt vì trên thị trường có nhiều loại khác hạ nhiệt tốt và an toàn hơn. Chỉ dùng analgin làm thuốc giảm đau trong trường hợp không gì thay thế được, và phải chấp nhận rủi ro.
DS Trần Xuân Thuyết, Thuốc và Sức Khỏe