Quy định này áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia sản xuất, kinh doanh thuốc lá tại Việt Nam.
Cũng theo quy định, các mẫu cảnh báo khác là: "Hút thuốc có hại cho thai nhi và trẻ nhỏ", "Hút thuốc gây chảy máu não", "Hút thuốc gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính", "Hút thuốc lá gây hôi miệng và hỏng răng" sẽ được in luân phiên 2 năm một lần trên vỏ bao thuốc.
Trước đây, câu cảnh báo về tác hại của thuốc lá là "Hút thuốc có hại cho sức khỏe", in rất nhỏ bên cạnh bao thuốc.
![]() |
Diện tích cảnh báo mới trên bao thuốc lá. Ảnh: T.C. |
Văn bản của Thủ tướng còn quy định hàm lượng nicotine trong mỗi điếu thuốc lá áp dụng trong năm 2008 là 2,0 mg. Tỷ lệ này sẽ giảm dần còn 1,4 mg vào năm 2014. Các phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ trong sản xuất, chế biến và bảo quản thuốc lá cũng bị cấm sử dụng.
Theo Hội Y tế công cộng Việt Nam, việc in cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá luôn là hình thức truyền thông ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả cao. Xu thế in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh cũng đã được các nước trên thế giới quy định bắt buộc từ nhiều năm nay.
Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, thế giới hiện có khoảng 1,3 tỷ người hút thuốc và có 4,9 triệu người chết một năm do hút thuốc. Những người hút thuốc giảm tuổi thọ từ 8 - 23 năm. Tại Việt Nam, 80% người bị ung thư phổi là do sử dụng thuốc lá và trung bình mỗi năm, người Việt Nam phải chi 8.000 tỷ đồng để mua thuốc lá.
Thiên Chương