Theo Sở Y tế, nhân viên nhiều cơ sở mạo nhận là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương, khám, tư vấn, đo vi chất dinh dưỡng trong cơ thể người bằng công cụ bút đo. Sau đó, họ kê đơn, bán thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng.
Thực tế, "bút đo vi chất" không nằm trong danh mục trang thiết bị y tế được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Sở Y tế cũng không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng công cụ trên. Do đó, cơ quan này yêu cầu kiểm tra, đình chỉ hoạt động các cơ sở mạo nhận là bác sĩ sử dụng "bút đo vi chất".
Các chuyên gia y tế cảnh báo đây thực chất là chiêu trò lừa đảo, hù dọa tinh vi nhằm mục đích bán hàng. Không có công nghệ nào có thể đo được tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng chỉ bằng cách tiếp xúc ngoài da, mà phải thông qua xét nghiệm tại cơ sở y tế.
Lê Nga