Ngoại trưởng Mỹ C. Rice tham dự cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao NATO và Nga ở Oslo. Ảnh: Reuters |
Tuyên bố của Putin được đưa ra chỉ ít giờ trước khi các quan chức Nga và NATO thảo luận về hệ thống lá chắn nói trên. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice khẳng định rằng kế hoạch này không hề đe dọa Nga, và mối lo ngại mà Matxcơva nêu ra "hoàn toàn lố bịch".
Được mời bình luận về tuyên bố của ông Putin, về việc Nga sẽ không thực thi các cam kết trong khuôn khổ Hiệp ước về lực lượng thông thường ở châu Âu (CFE), bà Rice nói rằng Matxcơva nên tôn trọng các thỏa thuận.
"Có những điều khoản ràng buộc trong hiệp ước và mọi người cần tôn trọng các điều khoản đó", Rice phát biểu trong cuộc họp báo ở Oslo, trước khi gặp người đồng nhiệm Nga.
NATO tỏ ra thất vọng khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận tuyên bố của Putin, trước bộ trưởng ngoại giao các nước thuộc khối.
"Tuyên bố đó gây ra lo ngại, hết sức lo ngại, thất vọng và thật đáng tiếc", tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer bình luận. "Liên minh quân sự luôn coi CFE là hòn đá tảng đối với an ninh châu Âu".
Hiệp ước CFE hình thành sau Chiến tranh Lạnh, giữa 22 thành viên NATO với các nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw, nhằm giảm thiểu một cách có kiểm chứng khối lượng thiết bị quân sự thông thường.
Ảnh hưởng tức thời từ những tuyên bố của Putin hiện chưa rõ, bởi một số nhà phân tích cho rằng tầm quan trọng chính của hiệp ước này chỉ hiện hữu ở thời ngay sau Chiến tranh Lạnh, nhằm ngăn cản Nga và NATO lao vào cuộc đối đầu mới.
"Còn hiện nay không có sự đối đầu giữa Nga và NATO", Hans-Henning Schroeder, thuộc Viện nghiên cứu chính trị Stiftung Wissenschaft, nói. "CFE không còn thiết yếu nữa, là con số O".
Tuyên bố của Putin được đánh giá là đòn mới nhất trong một loạt chỉ trích từ Matxcơva nhằm vào kế hoạch của Mỹ đặt trạm radar ở Czech và 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan. Nga kịch liệt phản đối kế hoạch này bởi cho rằng nó thay đổi cán cân chiến lược ở châu Âu và có thể đe dọa Nga.
Mai Trang (theo Reuters)