Ông Mark Carney ngày 9/3 nhận được 85,9% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử nội bộ của đảng Tự do, trở thành lãnh đạo đảng này và sẽ kế nhiệm Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cựu phó thủ tướng Chrystia Freeland nhận 8% phiếu bầu, hai ứng viên Karina Gould và Frank Baylis nhận hơn 3% phiếu.
Ông Trudeau ngày 6/1 tuyên bố kế hoạch từ chức lãnh đạo đảng Tự do và sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng Canada khi đảng cầm quyền bầu được người thay thế.
Hiện chưa rõ ông Carney nhậm chức khi nào. Đây sẽ là lần đầu một người ngoại đạo chính trị trở thành Thủ tướng Canada. Ông Trudeau và người kế nhiệm dự kiến họp về quá trình chuyển giao quyền lực trong vài ngày tới.

Ông Mark Carney phát biểu tại Montreal, Canada ngày 24/2. Ảnh: AFP
Ông Carney, 59 tuổi, là thống đốc ngân hàng trung ương Canada từ năm 2008 đến 2013, lãnh đạo ngân hàng trung ương Anh giai đoạn 2013-2020. Ứng viên này khẳng định mình là người phù hợp nhất để lãnh đạo Canada ứng phó Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhờ kinh nghiệm là người đầu tiên điều hành ngân hàng trung ương hai nước G7.
Quan hệ Mỹ - Canada gần đây căng thẳng khi ông chủ Nhà Trắng dọa áp thuế với hầu hết hàng hóa từ Canada, nhiều lần kêu gọi sáp nhập nước này làm "bang thứ 51" và gọi Thủ tướng Trudeau là "thống đốc". Ông Carney chỉ trích Tổng thống Trump muốn chiếm Canada và khẳng định phải ngăn chặn nỗ lực này.
"Tổng thống Trump đang tấn công người lao động, các gia đình và doanh nghiệp Canada. Chúng ta không thể để ông ấy thành công", ông Carney phát biểu ngày 9/3.
Trong quá trình tranh cử, ông Carney tuyên bố ủng hộ áp thuế lên "từng USD hàng hóa" để đáp trả Mỹ và nhấn mạnh Canada cần có chiến lược để tăng cường đầu tư. Ông nhiều lần phàn nàn rằng kinh tế Canada dưới thời Thủ tướng Trudeau tăng trưởng chưa đủ tốt.
Như Tâm (Theo Reuters, AFP)