Ngày 14/2, Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết dịch cúm đang lan rộng ở British Columbia, Ontario và Quebec. Trong khi đó, số ca Covid-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV) đang giảm. Ở Canada, mùa cúm thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4.
Giới chức cho biết, mùa dịch đường hô hấp nói chung của Canada bắt đầu muộn và hiện ở đỉnh điểm. Dữ liệu cho thấy nhiều người bị cúm và phải nhập viện hơn so với những năm trước.
"Chúng tôi chưa từng thấy số ca cúm cũng như bệnh nặng nhiều như vậy trong gần một thập kỷ", tiến sĩ Karim Ali, giám đốc y tế về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng, kiêm trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Niagara Health ở Ontario, cho biết.
Theo giáo sư Jesse Papenburg, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Montreal, tại Quebec cứ ba xét nghiệm cúm được gửi đến thì một mẫu cho kết quả dương tính. Điều này phản ánh mức độ nghiêm trọng của mùa dịch. Ông nhận định đây là diễn biến thông thường của cúm. Virus thường tấn công dữ dội vào giữa mùa đông.
Trước 2023, mỗi năm có khoảng 10% đến 20% trẻ em nhập viện nhi vì cúm, cần được chăm sóc đặc biệt. Vào năm 2006, các chuyên gia báo cáo khoảng 12% trẻ em nhập viện do cúm được đưa vào chăm sóc đặc biệt. Đây được đánh giá là các mức khá cao.
Dawn Bowdish, giáo sư y khoa Đại học McMaster của Hamilton, cho biết Canada cần tập trung tiêm vaccine cho những người dễ tổn thương, chẳng hạn trẻ em và người già, có bệnh nền. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, điều này giúp bảo vệ những người có nguy cơ cao mắc và gặp biến chứng do bệnh đường hô hấp.
![Trẻ em được tiêm phòng cúm tại phòng tiêm chủng Fraser Health ở Surrey. Ảnh: CBC](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2025/02/14/87c9217aadd183725842ebb0f60a17-6167-3715-1739499561.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9ci6u1eh4NwivU2XBTBu5A)
Trẻ em được tiêm phòng cúm tại phòng tiêm chủng Fraser Health ở Surrey. Ảnh: CBC
Giáo sư Bowdish cho biết Canada chưa đạt được mục tiêu đó. Bà lưu ý, vaccine cúm rất quan trọng đối với phụ nữ có thai, giúp ngăn ngừa các biến chứng thai kỳ đối với cả mẹ và thai nhi, đồng thời truyền kháng thể từ mẹ sang con. Các nhóm ưu tiên khác tiêm phòng cúm bao gồm những người bị hen suyễn, bị bệnh tim, suy giảm miễn dịch và người đang có kế hoạch hóa trị ung thư.
Bowdish cho biết, có thể đợt tiêm chủng mùa thu giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh của người dân trong đợt dịch lần này. Tuy nhiên, khi đỉnh dịch đến muộn, miễn dịch từ vaccine đã suy yếu, khiến số ca nhập viện tăng lên. Trên toàn quốc, độ bao phủ của vaccine cúm trong giai đoạn 2023-2024 là 42%, gần bằng mùa trước.
Tiến sĩ Danuta Skowronski đứng đầu bộ phận dịch tễ học về cúm tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Canada cho biết, hai phân nhóm cúm A, H1 và H3, đang lưu hành trong mùa này. Năm ngoái, quốc gia ghi nhận chủ yếu phân nhóm H1.
Ngoài việc tiêm vaccine, Skowronski đề nghị mọi người nên kết hợp nhiều biện pháp phòng ngừa khác nhau tránh lây nhiễm. Để phòng tránh cúm mùa, cần kết hợp nhiều biện pháp từ tiêm vaccine, bảo vệ bên ngoài đến củng cố sức khỏe bên trong. Vaccine giúp cơ thể tạo miễn dịch với virus, hạn chế nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu nhiễm bệnh. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và giữ ấm cơ thể là những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm.
Thục Linh (Theo CBC)