
Đội tuyển Canada ăn mừng tấm HC vàng Sochi 2014. Ảnh: Reuters.
Người hùng của đội tuyển Canada trong trận chung kết tối là tiền đạo Marie-Philip Poulin với hai bàn thắng giúp lật ngược thế cờ trước tuyển Mỹ.
Lần gần nhất đội hockey nữ Mỹ giành HC vàng Olympic là tại Nagano 1998 và họ đã tiến rất gần tới thành tích này vào tối qua. Mỹ thậm chí đã dẫn 2-0 khi bước sang hiệp thứ ba nhờ công Meghan Duggan và Alexandra Carpenter. Tuy nhiên, Canada đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi có hai bàn thắng gỡ hòa ngay trong hiệp ba từ Brianne Jenner và Marie-Philip Poulin.
Tiền đạo 22 tuổi, Marie-Philip Poulin sau đó đã ghi "bàn thắng vàng" ở quãng thời gian đá thêm giúp Canada hoàn tất chiến thắng ngoạn mục trong trận chung kết.

Người hùng Marie-Philip Poulin của tuyển Canada. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Mỹ lần thứ ba thất bại trong trận chung kết hockey nữ tại các kỳ Olympic. Ảnh: Reuters.
Kể từ khi môn hockey nữ được đưa vào thi đấu tại Olympic từ Nagano 1998, Canada đã bốn lần đăng quang liên tiếp ở Salt Lake 2002, Turin 2006, Vancouver 2010 và Sochi 2014.
Cũng trong 5 lần được tổ chức, môn hockey nữ đã chứng kiến bốn trận chung kết giữa Mỹ và Canada. Trong đó, Canada thắng 3 lần và Mỹ chỉ thắng được 1 lần. Trận chung kết Olympic duy nhất mà hai đội tuyển này không cùng góp mặt là ở Turin 2006 khi Canada thắng Thụy Điển tới 4-1.
Trước đó, tuyển hockey nữ Thụy Sỹ đoạt HC đồng sau khi đánh bại Thụy Điển 4-3.
Bảo Lam