Đề xuất cắt quan hệ với chế độ quân chủ Anh do đảng trung tả Bloc Quebecois đưa ra bị bác bỏ tại Hạ viện Canada ngày 26/10 với tỷ lệ 44 phiếu ủng hộ, 266 phiếu phản đối.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Yves-Francois Blanchet, lãnh đạo Bloc Quebecois, ngày 25/10 cho rằng trung thành với chế độ quân chủ ở nước ngoài không chỉ lỗi thời mà còn tốn kém. Ông nói đợt chuyển giao quyền lực cho Vua Charles III gần đây là cơ hội để Canada cắt quan hệ với chế độ quân chủ Anh.
Theo ông Blanchet, các thành viên đảng Bloc Quebecois bị "buộc tuyên thệ trung thành với quân chủ Anh" và cảm thấy lời thề của họ là "vô nghĩa", nhấn mạnh các nghị sĩ Bloc Quebecois chỉ chân thành tuyên thệ với người dân Quebec.
Yves-Francois Blanchet, lãnh đạo đảng Bloc Quebecois, phát biểu tại Hạ viện Canada, thủ đô Ottawa, ngày 27/4. Ảnh: Reuters.
Nhiều nghị sĩ Canada cáo buộc ông Blanchet đưa ra vấn đề không liên quan và đang tìm cách gây chú ý. Họ cho rằng người dân Canada đang lo lắng nhiều hơn về những vấn đề khác như kinh tế, khí hậu và chăm sóc sức khỏe.
Tại Canada, cắt quan hệ với chế độ quân chủ Anh đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp, với sự ủng hộ từ toàn bộ 10 nghị viện tỉnh cùng lưỡng viện quốc hội.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời hôm 8/9, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Quốc vương Charles III, người kế vị ngai vàng, được tấn phong ngày 10/9, trở thành nguyên thủ quốc gia tại Canada, Australia, New Zealand và các quốc gia khác trong Khối Thịnh vượng chung.
Sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II làm dấy lên tranh luận về quan hệ giữa các quốc gia này với chế độ quân chủ. Australia và New Zealand từng đề cập khả năng trở thành nước cộng hòa nhưng không coi đây là mục tiêu cấp bách.
Các quốc gia coi Quốc vương Charles III là nguyên thủ. Đồ họa: The Globe and Mail.
Như Tâm (Theo Reuters, CTV News)