HLV căn dặn các cầu thủ nhí trước khi vào sân. Ảnh: Vy Oanh. |
Cái nóng oi bức của mùa hè có vẻ như không thể ngăn được tinh thần hăng say tập luyện và thi đấu của các đội tuyển có mặt trong vòng chung kết giải nhi đồng toàn quốc tranh Cup Yamaha 2012.
Trong số đó, Gia Bảo Hải Dương được đánh giá là một trong những đội có có tiềm năng. Từng đường đi nước bước của các cầu thủ nhí đều được ban huấn luyện tính toán kỹ càng.
"Điều quan trọng nhất, theo tôi là sự đầu tư về tài chính, sau đó là khâu tuyển chọn. Các cầu thủ trẻ như những tờ giấy trắng, vì vậy muốn phát triển thành một cầu thủ cần phải trang bị cho các cháu những bài tập cơ bản chuẩn", HLV Trần Hữu Hùng chia sẻ về phương pháp đào tạo của Gia Bảo Hải Dương.
"Khả năng của mỗi cầu thủ đều có sự khác biệt, vì vậy việc bố trí các vị trí trong đội bóng là rất quan trọng. Với tôi, hàng tiền đạo luôn phải là những cầu thủ nhỏ và nhanh, còn hậu vệ nên chọn các cầu thủ có tư duy và mạnh mẽ".
Đối với các cầu thủ U11 TP HCM, bên cạnh việc tập trung đào tạo về kỹ thuật, các huấn luyện viên cũng không quên các bài học về đạo đức cho cầu thủ.
"Do các cầu thủ còn non trẻ, tôi chỉ chú ý hướng dẫn về kỹ năng chơi bóng cho các cháu chứ không đặt nặng vấn đề chiến thuật, kỷ luật. Tuy nhiên, muốn dẫn dắt các cháu trưởng thành thì kèm theo đó phải có sự uốn nắn về đạo đức", huấn luyện viên trưởng Vũ Trường Chinh nói.
Chung quan điểm đó, HLV Dương Văn Trọng của đội Hòa Bình cho biết: "Các cháu còn non trẻ nên các huấn luyện viên phải thực sự yêu thương các cháu, coi như con của mình, chăm lo toàn diện về các mặt như ăn uống, ngủ, nghỉ, chế độ tập luyện và cái quan trọng nhất là phải tạo cho các cháu niềm yêu thích bóng đá, chơi bóng qua từng buổi tập".
Đánh giá về giải đấu đang diễn ra ở Vĩnh Phúc, ông Lê Hồng Thái - cán bộ chuyên môn thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói: "Nhiều năm đi theo các giải, được theo dõi các trận đấu nhiều nên tôi nhận thấy chất lượng năm nay tốt hơn mọi năm, nhận được sự quan tâm nhiều hơn.... Việc đào tạo và uốn nắn cho lớp trẻ không phải là điều đơn giản, nhưng càng khó hơn nếu những người thầy không định hướng cho những đứa con tinh thần của mình đi theo con đường đúng đắn. Nếu được tạo những điều kiện tốt nhất thì không khó để nền bóng đá Việt Nam tìm ra các tài năng thông qua những giải bóng đá mang tầm cỡ quốc gia như thế này".
Doãn Mạnh