Trước hết, tôi cho rằng để tài xế và tiếp viên xe buýt tôn trọng khách đi xe buýt thì trước hết những người đi xe buýt phải có ý thức tôn trọng những người xung quanh mình, phải tôn trọng tài xế và tiếp viên xe buýt, tuân thủ các qui định khi đi xe buýt.
Chúng ta cần thông cảm với tài xế và tiếp viên xe buýt, họ suốt ngày phải lưu thông trên tuyến đường nội thị đông đúc, đầy rẫy những hiểm nguy của những người tham gia giao thông thiếu ý thức rình rập họ.
Tôi cho rằng những tài xế xe buýt phải chịu đựng căng thẳng quá mức trong quá trình tham gia giao thông và việc trả lương cho các tài xế xe buýt hiện tại cũng chưa thực tương xứng với áp lực công việc của họ.
Việc thông cảm của mỗi người khách đi trên xe buýt bằng cách tuân thủ đúng các qui định chính là sự động viên đáng kể đối với các tài xế xe buýt. Văn minh đô thị cần lắm ý thức của mỗi người dân trong cộng đồng.