Người gửi: Lê Quang Hưng
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cần thay đổi cách đi lại trong đô thị để tránh kẹt xe
Điều này gắn liền với ý thức của người dân, từ người đi bộ cho đến người đi xe hơi.
Có lẽ không ở đâu trên thế giới này lại có kiểu đi lại tự do, vô luật như ở Việt Nam ta. Kiểu đi lại vô luật của ta đã kéo dài từ khi bắt đầu có xe có động cơ và càng ngày càng nặng nề hơn, hỗn loạn hơn khi số lượng xe máy tăng lên đáng kể.
Đến nay, chúng ta phải kịch liệt chống lại quan điểm thường trực của mọi người là thuận tiện cho mình (và có thể cho người khác nữa), nhưng trên thực tế lại không thuận tiện cho chung tất cả. Đó là việc đi trái đường, quẹo trái đường ở tất cả các con đường, các giao lộ trong thành phố. Hỗn loạn vô cùng.
Theo tôi chúng ta cần loại bỏ ngay cách đi lại vô luật này trong giao thông. Chúng tôi thấy vấn nạn kẹt xe hàng ngày gây ra bởi chính cách đi trái luật thông thường của người tham gia giao thông. Nếu tất cả mọi người đều tuân thủ cách đi thuận chiều, không có quẹo trái gây cản trở chiều đi thẳng thì luồng giao thông bao giờ cũng thoát đi một cách nhanh chóng và xuôn xẻ có trật tự, không bị kẹt lại.
Kiến nghị bỏ chiều quẹo trái tại tất cả các giao lộ cũng như trên các con đường. Trong điều hành giao thông chúng ta phải bắt buộc người đi theo chiều thuận bên phải. Chúng ta cần tạo cho người dân một thói quen đi lại đúng: tìm đường đi nào thuận tiện nhất để đến điểm cần đến, nhưng phải đúng luật, kể cả phải đi vòng và xa hơn cách rẽ trái ngay vào đó nhưng là sai luật và cản trở số đông.
Cảnh sát giao thông cần phải tuần tra thường xuyên trên tất cả các tuyến đường để ngăn chặn, xử phạt cách hành vi sai trái trên, vì chúng hàng ngày xảy ra trên các tuyến đường chứ không phải ở các giao lộ. Chúng ta hàng ngày thấy rõ các hành vi đi lại mất trật tự trên: xe máy đi trái đường ở tất cả bên rìa đường bên phải, ôtô các loại quay đầu ngay trên tất cả các con đường. Còn người dân thì kêu ca ầm ĩ lên khi lối vào nhà mình gần nhất (bằng cách quẹo trái) bị bịt mất bởi giải phân cách. Theo tôi, đến bây giờ chúng ta cần phải thay đổi chính mình, thay đổi thói quen đi lại lộn xộn của chính mình để góp phần làm cho nạn kẹt xe đô thị mất đi một cách căn bản và nhanh chóng. Điều này mà thực hiện được thì văn hoá đi lại của dân ta mới gọi là "đô thị" được, nếu không sẽ mãi là "thôn thị". Và một điều cực kỳ quan trọng để giúp lập lại trật tự "đô thị" đó là các nhà điều hành giao thông của chúng ta cũng phải là người của "đô thị", điều hành giao thông theo trật tự của đô thị.