![]() |
Tình trạng xây dựng trái phép cạnh Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Q.12 |
Một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của khu này là khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp rộng gần 30 ha và cụm công nghiệp Quang Trung rộng trên 41 ha đang được triển khai xây dựng.
Từ khi có Chỉ thị 08 của UBND TP về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn TP, UBND phường Hiệp Thành đã ngưng giải quyết tất cả các trường hợp sang nhượng quyền sử dụng đất đai trên địa bàn phường (ngoại trừ các khu phân lô đã được Kiến trúc sư trưởng TP phê duyệt), để chờ đến khi có hướng dẫn cụ thể của UBND quận. Thị trường giao dịch nhà đất bị “đóng băng” nên giá đất tại địa phương này đã giảm 25-30% so với đầu năm 2002.
Tuy nhiên, tại đây lại đang nổi lên tình trạng sang nhượng đất đai bằng giấy tay. Theo phản ánh của người dân, tình hình sang nhượng đất diễn ra phức tạp nhất tại khu vực quy hoạch Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp và cụm công nghiệp Quang Trung. Do quy hoạch tổng diện tích của Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp là 215 ha nhưng hiện mới chỉ triển khai giai đoạn 1 là 30 ha, rồi chựng lại, trong khi đó UBND quận 12 đã có văn bản kiến nghị UBND TP và Chính phủ điều chỉnh lại quy hoạch Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp theo hướng thu hẹp lại so với diện tích ban đầu.
Dựa vào thông tin này, người dân đã tranh thủ sang nhượng đất nằm trong khu quy hoạch theo hình thức xác nhận bằng giấy tay, không cần thông qua UBND phường, rồi tự ý cất nhà trái phép. Tương tự, theo quy hoạch của quận, cụm công nghiệp Quang Trung được dành 20 ha cho các doanh nghiệp nằm trong khuôn viên Công viên Phần mềm Quang Trung di dời vào và 21 ha giao cho Công ty Địa ốc 9 đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để mở rộng cụm công nghiệp.
Lợi dụng chủ trương này, người dân địa phương đã tranh thủ xé lẻ các khu đất để sang nhượng với giá đất rẻ hơn 20 - 30% so với giá đất các khu vực chung quanh để dụ những người ham giá rẻ, muốn có nhà cạnh cụm công nghiệp. Hậu quả là bình quân mỗi tuần đều có từ 5 - 10 căn nhà xây dựng trái phép mọc lên ở khu vực này. Hàng ngày lượng người từ các nơi vẫn đổ về các quán cà phê, bán vé số... để nhờ các “cò” đất hướng dẫn mua đất bất hợp pháp. Còn các tay “cò” thì cả quyết rằng sẽ lo giấy tờ hoàn chỉnh cho người mua sau khi “Chỉ thị 08 lắng dịu”.
Sẽ buộc tháo dỡ tất cả những trường hợp vi phạm quy hoạch
Ông Nguyễn Quốc Hùng, ủy viên quản lý đô thị phường Hiệp Thành, cho biết không chỉ có đất nằm trong dự án, thực tế tại địa phương còn có nhiều khu đất đang nằm trong diện tranh chấp, đất công ở khu phố 2, 3, 4... Tất cả những người mua nhầm khu đất này chịu “tiền mất, tật mang”, vì chính quyền địa phương sẽ không giải quyết thủ tục nhà, đất cho bất kỳ trường hợp sang nhượng nhà, đất bằng giấy tay. Đồng thời, sắp tới, tất cả các căn nhà, khu đất vi phạm quy hoạch của 2 khu công nghiệp trên cũng như các dự án quy hoạch khác đều sẽ bị buộc tháo dỡ, giải tỏa trả lại hiện trạng ban đầu. Theo ông Hùng, nếu muốn định cư tại phường, người mua nên liên hệ với 6 khu phân lô hộ lẻ đã được chính quyền phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích trên 5 ha tại địa phương, cũng như nhờ tổ địa chính phường hướng dẫn các thủ tục hoàn toàn miễn phí.
Khu dân cư đô thị cạnh khu công nghiệp Theo quy hoạch chi tiết, tổng diện tích khu đất quy hoạch dân cư của phường Hiệp Thành là 322,6 ha. Dân cư hiện hữu của khu vực có trên 5.000 người, dự kiến sẽ phát triển lên 30.000 người vào năm 2010. Về cơ cấu sử dụng đất, tổng diện tích đất xây dựng dân dụng là 229/322 ha, trong đó đất ở chiếm gần 36%, còn lại là đất cây xanh, công trình công cộng, giao thông, TDTT... Đất ngoài dân dụng chiếm trên 39 ha. Về bố cục quy hoạch, đối với đất ở là trên 115 ha, trong đó đất hiện hữu là trên 56 ha, đất ở xây dựng mới là trên 58 ha, mật độ xây dựng cho khu ở là từ 25 - 40%, tầng cao xây dựng là 2-2,5 tầng. Đối với đất trung tâm, công trình công cộng có diện tích 11, 21 ha, bao gồm các khu hành chính, dịch vụ, thương nghiệp, chợ, trạm y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, cấp 1, 2... có tầng cao xây dựng là 2,5-3 tầng, mật độ xây dựng chung là 30-35%. Theo quy hoạch, phường Hiệp Thành sẽ có một nhà thiếu nhi, một trường đại học dân lập tại khu phố 3; trụ sở các cơ quan hành chính của quận như quận đội, công an, chợ trung tâm, khu nhà ở cho người có thu nhập thấp, khu công viên văn hóa - TDTT tại khu phố 2 và khu phố 1... Về hệ thống đường giao thông, phường Hiệp Thành sẽ có 3 trục đường giao thông đối ngoại chính là đường Lê Văn Khương, đường số 38 lộ giới 40 m, đường Nguyễn Ánh Thủ, lộ giới 30 m và hệ thống trục đường giao thông nội bộ, lộ giới từ 12-30 m |
Các khu phân lô đã có quy hoạch tại phường Hiệp Thành
Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thuận: Diện tích trên 6.000 m2. Công ty Tân Hồng Uy: Diện tích khoảng 6.500 m2. Ông Huỳnh Ngọc: Diện tích khoảng 5.000 m2. Ông Trương Minh Dũng: Diện tích khoảng 6.000 m2. Ông Lưu Viết Dũng: Diện tích khoảng 6.000 m2. Ông Huỳnh Văn Dũng: Diện tích khoảng 10.000 m2. (Nguồn: UBND phường Hiệp Thành) |
(Theo NLĐ)