From: Luat su Nguyen Van Trung
To: vne-xahoi
Subject: BINH DANG GIOI.
Theo tôi, bình đẳng giới là một khái niệm mới nói về quyền bình đẳng giữa người nam và người nữ trong xã hội ngày nay. Có nghĩa là xã hội chúng ta đang hướng đến sự công bằng giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của trong cuộc sống. Như vậy, bình đẳng giới thực chất nó là một mặt trong công cuộc đấu tranh chung của quyền con người. Việc đấu tranh bình đẳng giới là một định hướng xã hội cần phải nghiêm túc xem xét bởi các yếu tố luôn luôn đi cùng như sinh lý, tâm lý, xã hội, đạo đức và pháp luật để phát triển cho hoàn thiện chuẩn mực về bình đẳng giới. Nếu chúng ta chỉ đứng trên lập trường chủ quan, phiến diện để đưa ra định hướng phát triển về bình đẳng giới tôi e rằng sẽ có những xung đột rất tai hại cho xã hội trong tương lai.
Quan điểm của tôi, cần phải phân biệt bình đẳng giới và bình đẳng quyền con người. Quyền con người là định chế pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ của một công dân sống, học tập, làm việc, hưởng thụ trong khuôn khổ cai trị của một nhà nước. Còn quyền bình đẳng giới được xây dựng ngoài những định chế pháp lý, nó còn xem xét những yếu tối về tâm sinh lý của giới tính, về quan điểm về thuần phong mỹ tục, về văn hóa của một dân tộc để xây dựng nên một khung quy tắc về hành vi ứng xử quan hệ giao tiếp giữa người nam và nữ, sao cho vừa thể hiện lối sông bình đẳng văn minh đồng thời vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, trách xảy ra sự xung đột và biến đổi xã hội gay gắt.
Tạo hóa đã tạo ra sự sống, đặc tính của mỗi loại sinh vật trên trái đất có khác nhau cho nên đã tạo ra một hệ sinh thái có lớp có tầng khác nhau. Con người cũng vậy, không thể tách ra ngoài quy luật của tạo hóa. Có khác chăng, con người là một loại động vật có nhận thức, có tổ chức, có xã hội và con người đang khắc phục sự hạn chế đó mà thôi.