Người gửi: Tony Bui
Theo ý kiến của riêng tôi, khoa học và công tác nghiên cứu khoa học có một vai trò quan trọng và mang tính sống còn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và của cả nhân loại. Tôi đồng ý với quan điểm là đầu tư cho khoa học và nghiên cứu khoa học là đầu tư dài hạn và không phải lúc nào cũng có thể đo lường hiệu quả bằng các phép tính kinh tế hay tài chính.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật của Việt Nam chúng ta. Tôi chỉ xin đơn cử một vấn đề trong số rất nhiều vấn đề nhức nhối trong công tác quản lý và phát triển khoa học, công nghệ của chúng ta.
Thử hỏi bao nhiêu phần trăm trong số các GS, TS của chúng ta có trình độ và có khả năng làm nghiên cứu và làm quản lý nghiên cứu khoa học một cách thật sự và có hiệu quả. Bao nhiêu phần trăm trong số những GS, TS này có trình độ thật sự tương xứng với học hàm, học vị mà họ đang có?
Với thực trạng như vậy, với một đội ngũ các nhà khoa học như vậy, nếu không có biện pháp và cơ chế quản lý minh bạch để sàng lọc, lựa chọn và tạo điều kiện tốt nhất cho những người làm khoa học tài năng và chân chính thì tôi tin rằng không biết đến bao giờ những đồng tiền là mồ hôi, công sức của người dân, doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước mới được sử dụng một cách thực sự hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.