Người gửi: Bùi Huy Tuấn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Nên hiểu thế nào là bóc lột ?
Theo tôi chúng ta cần phải nhận thức lại về khái niệm bóc lột. Nếu theo tư duy cũ thì rất nhiều hành vi có thể bị coi là bóc lột.
Ví dụ như việc gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng để lấy lãi cũng có thể bị coi là bóc lột. Vì rằng người gửi tiền tiết kiệm được hưởng một khoản lãi do ngân hàng trả, số tiền lãi này không phải do người gửi tiền thực hiện một hành vi lao động nào đó để tạo ra nó. Nguồn gốc số tiền lãi này có được là do ngân hàng đã sử dụng số tiền gửi của khách hàng để đem cho vay đối với những người có nhu cầu. Người vay sử dụng số tiền này đưa vào hoạt động kinh doanh của mình để tạo ra lợi nhuận. Và họ phải trích một phần lợi nhuận thu được để trả lãi cho ngân hàng. Đến lượt mình, ngân hàng lại trích một phần tiền lãi thu được từ người vay để trả lãi cho người gửi tiền.
Như vậy rõ ràng người gửi tiền không có một hành vi lao động nào để tạo ra số tiền lãi mà họ nhận được, nếu theo quan điểm cũ về “bóc lột” thì người gửi tiền đã gián tiếp bóc lột người vay thông qua ngân hàng. Như vậy có thể kết luận rằng tất cả những người gửi tiền tại ngân hàng để lấy lãi là những người bóc lột và như vậy họ không đủ tư cách là Đảng viên.
Đảng ta cần phải nhận thức lại khái niệm “bóc lột”. Khái niệm “bóc lột” trong lý luận của Đảng hiện nay đã có cách đây hơn 100 năm nay, không còn phù hợp. Theo tôi “bóc lột” cần được hiểu là những hành vi vi phạm pháp luật của một người hoặc một nhóm người nhằm để tạo ra những khoản thu nhập cho họ (những khoản thu nhập bất hợp pháp) như tham nhũng, lừa đảo, trốn thuế…
Việc kinh doanh hợp pháp nhằm thu lợi nhuận không thể coi là “bóc lột”. Kinh doanh hợp pháp để thu lợi nhuận là một động lực rất lớn để phát triển nền kinh tế cần phải được khuyến khích phát triển, do vậy không thể coi là một hành vi xấu và càng không thể bị lên án.
Độc giả gửi góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng tại đây.