Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán cho biết đề án này nằm trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và đang trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress.net, đại diện này cho biết một phần quan trọng trong đề án tái cấu trúc là xem xét lại vị thế của 2 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM.
![]() |
Việc sáp nhập 2 sở hiện vẫn chưa được quyết định chính thức. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Hiện có một số phương án đề ra như sáp nhập 2 Sợ hoặc thành lập một Tập đoàn các Sở giao dịch với các sàn con hoạt động ở dưới. Quá trình này cũng gắn liền với việc xây dựng và phân định các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh…
Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ Financial Times bên lề cuộc họp của Liên đoàn các Sở Giao dịch chứng khoán thế giới tại Nam Phi, Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Trần Đắc Sinh cho biết HOSE đang lên kế hoạch để sáp nhập (merge) với Sở Hà Nội.
“Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang ở quy mô nhỏ và đang rất cần cải thiện năng lực cạnh tranh. Nhìn ra ASEAN thì hầu hết các nước láng giềng đều chỉ có một Sở giao dịch và chúng tôi cũng nên làm như vậy”, ông Sinh giải thích.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán, việc sáp nhập nói trên hiện mới chỉ dừng ở mức đề án. “Việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM do Thủ tướng quyết định. Do vậy, bất cứ sự thay đổi nào cũng cần đảm bảo tính pháp lý và được phê duyệt bằng văn bản của người đứng đầu Chính phủ”, đại diện này khẳng định.
Trên thực tế, việc sáp nhập các thị trường chứng khoán hiện đang trở thành một xu hướng khá phổ biến trên thế giới. Đình đám nhất là vụ sáp nhập 2 sàn New York (Mỹ) và Frankfurt (Đức) vừa được quyết định hồi giữa tháng 7. Nga, Thổ Nhĩ Kì và Nhật Bản cũng đang lên những kế hoạch tương tự để sáp nhập các thị trường chứng khoán vốn đã rất “khổng lồ” của mình.
Nhật Minh