Thứ bảy, 6/7/2024
Chủ nhật, 16/6/2024, 01:03 (GMT+7)

Căn hộ 50 năm tuổi không dùng cửa ngăn phòng

Nhật BảnToàn bộ không gian trong căn hộ được bố trí như một căn phòng lớn, với các khu vực sinh hoạt chung - riêng kết nối trực tiếp với nhau.

Căn hộ có quy mô 97 m2, thuộc một tòa nhà chung cư 50 năm tuổi ở Tokyo (Nhật Bản).

Công trình có cửa sổ ở ba phía, cho phép ánh sáng ban ngày tràn vào và không khí lưu thông suốt cả ngày. Để tạo điểm nhấn riêng, nhóm thiết kế chọn giữ nguyên phần trần bê tông thô - vốn đã cũ theo năm tháng. Riêng tường, sàn được cải tạo và thay mới.

Căn hộ chú trọng tạo nên nhiều không gian trống, nơi mọi thứ được kết nối thông suốt mà không cản ánh sáng hoặc gió. Công trình giống như một căn phòng lớn, không sử dụng cửa ngăn, để gia đình chủ nhà có thể chia sẻ cùng một bầu không khí và cảm thấy thoải mái dù ở bất cứ đâu.

Hệ rèm trong suốt che chắn hệ cửa sổ hướng Nam có khả năng đổi màu theo ánh nắng và phản chiếu bóng cây ngoài ban công.

Không gian phòng khách, bếp - ăn và nơi làm việc được bố trí liền sát, phân chia bằng các vách ngăn nửa.

Phòng bếp với bàn đảo và nội thất tối giản.

Để giảm ảnh hưởng của ánh nắng gay gắt ban ngày, hệ cửa sổ trượt bằng gỗ hai lớp đã được lắp đặt ở phía Tây của căn hộ.

Phòng ngủ nằm ở phía trong cùng của căn hộ, nhằm tối ưu cảm giác riêng tư.

Phòng vệ sinh với hệ tủ gỗ có nhiều khoang lưu trữ, thuận tiện sắp xếp đồ dùng cá nhân.

Ban công được bố trí một khu vườn nhỏ và chỗ ngồi thư giãn, giúp gia chủ có thể ngồi ngắm cảnh thành phố.

Mặt bằng bố trí căn hộ.

Công trình được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc Kii Inc (Nhật Bản).

Khánh Đăng (theo Archdaily, Kii Inc)