Người gửi: Trịnh Thành Trung
Gửi tới: Ban Khoa học
Tiêu đề: Đôi lời về bài 'Thuyết hấp dẫn mới'
Tôi là Trịnh Thành Trung, nghiên cứu về lĩnh vực Vi sinh Y học. Vì vậy, tôi cũng không nắm rõ các kiến thức vật lý về học thuyết của Newton hay Einstein. Song, tất cả các lĩnh vực khoa học đều có những nguyên lý và nguyên tắc chung trong quá trình nghiên cứu.
Sau khi đọc tin về 'Thuyết hấp dẫn mới" của tác giả Bùi Minh Trí và bài viết phản biện của tiến sĩ Nguyễn Anh Kỳ, tôi xin có một vài lời nhận xét sau:
Trước hết, tôi rất hoan nghênh tinh thần nghiên cứu, học hỏi của tác giả Bùi Minh Trí. Để có được công trình nghiên cứu của riêng mình như vậy, ông đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để tìm tài liệu, viết và lập luận những ý tưởng của mình. Qua đó, người đọc có thể hiểu được công trình nghiên cứu của ông.
Tôi cũng rất đồng tình với những lời góp ý của tác giả Nguyễn Anh Kỳ song, có lẽ vì một lý do nào đó, tác giả hơi nặng lời với 'Thuyết hấp dẫn mới'.
Như chúng ta đã biết, một công trình khoa học có giá trị tầm cỡ với nội dung phản bác những công trình khoa học trước đó khi mới ra mắt luôn bị phản đối kịch liệt bởi các nhà khoa học đương thời. Thậm chí, ngay cả Newton và Einstein cũng đã từng bị phản đối gay gắt khi đưa ra các học thuyết mới của mình để phản đối các học thuyết cổ trước đó. Nhưng, chân lý luôn luôn thuộc về bản chất khoa học của sự vật và hiện tượng chứ không phụ thuộc vào suy nghĩ của con người, và người chiến thắng là những người có học vấn khoa học uyên thâm, có cái đầu biết vận dụng logic, sáng tạo, tinh tường các bản chất của hiện tượng tự nhiên vào trong học thuyết của mình.
Đọc bài "Một người Việt muốn công bố thuyết hấp dẫn mới", tôi thấy tác giả Trí là người không có học hàm, học vị. Vì thế, tác giả sẽ không có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, tôi có thể khẳng định tác giả cũng không nắm bắt được nhiều phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học. Do đó, có thể ông Trí sẽ không tránh được những sai sót trong công trình nghiên cứu. Tác giả Trí phải biết, trước khi Newton hay Einstein đưa ra các học thuyết của họ, các nhà khoa học đó đều có thí nghiệm riêng và họ đưa ra được học thuyết mới đó dựa trên các quan sát, ghi chép, đánh giá những sự vật, hiện tượng trong phòng thí nghiệm và ngoài thực tế. Vậy, tác giả Trí đã có bước nghiên cứu này chưa?
Câu trả lời và đánh giá giá trị khoa học của công trình mà tác giả Trí đưa ra thuộc về Hội đồng khoa học Viện Vật lý và Điện tử (thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam). Đó là các nhà khoa học thực thụ, họ có kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chuyên ngành và họ rất dễ dàng biết được đâu là chân lý của khoa học.
Trong trường hợp Hội đồng khoa học Viện Vật lý và Điện tử không tìm ra được chân lý khoa học của công trình nghiên cứu đó, rất đơn giản, như tiến sĩ Kỳ đã viết, hãy dịch công trình nghiên cứu đó ra tiếng Anh, sau đó gửi đến một tạp chí quốc tế chuyên ngành. Ở đó, họ có cả một hội đồng khoa học với các nhà khoa học tầm cỡ, họ rất dễ dàng nhận ra tính thực, hư trong công trình nghiên cứu của các tác giả. Tác giả Trí hãy nhờ các nhà khoa học ở Viện Vật lý và Điện tử làm như thế. Trong trường hợp không qua được vòng đầu của việc chọn lọc các bài báo xuất bản trên tạp chí đó, hãy thử tạp chí chuyên ngành khác. Làm 3 lần như vậy mà vẫn không thấy được xuất bản thì lúc này tác giả Trí phải biết các nhà khoa học thế giới đã nhận xét thế nào về ý tưởng trong công trình nghiên cứu của mình.
Tóm lại, Hội đồng khoa học Viện Vật lý và Điện tử cần xem xét kỹ lưỡng công trình khoa học đó trước khi tạo nên "tiếng cười" mới về các nhà khoa học Việt Nam trước con mắt bạn bè khoa học quốc tế.
Chúc cho tác giả Trí gặp nhiều may mắn về những thách thức mới trong phương pháp lập luận phản đối lại các thuyết khoa học của Newton hay Einstein. Chúc cho tác giả Trí sức khoẻ dồi dào để sống lâu hơn nữa trong tư thế chuẩn bị đón nhận "cái mới" từ phía bạn bè khoa học quốc tế.
Chúc cho Hội đồng khoa học Viện Vật lý và Điện tử sớm tìm ra được chân lý đúng đắn trong công trình của tác giả Trí trước khi làm rùm beng mọi chuyện lên, làm ảnh hưởng đến uy tín khoa học của nước nhà và còn gây mất mát tiền của, công sức cho người khác.
Đó là những lời viết chân thành nhất của tôi !
Thân ái.