From: Chau Thuy Truc
Sent: Friday, January 08, 2010 2:56 PM
Thưa diễn đàn,
Theo tôi cần có biện pháp mạnh và ràng buộc trách nhiệm trước pháp luật mới hy vọng giảm bớt tình trạng ông ăn phở, bà ăn nem trong xã hội ngày nay. Tôi nhớ ở một nước phương Tây nào đó mới ban hành luật phạt tiền, thậm chí cả ở tù và nhất thiết phải công khai trước công chúng danh tánh của những người đàn ông chơi gái và ngoại tình, nếu là công chức thì sẽ bị cách chức và cảnh cáo trước cả cơ quan. Điều đó cho thấy ở các nước phương Tây, người ta rất coi trọng hạnh phúc hôn nhân gia đình và quyền lợi của phụ nữ.
Tôi cũng rất tâm đắc bài viết của bạn Trác Lâm, tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn. Phụ nữ VN chúng ta vốn rất vị tha, giỏi hy sinh và chịu đựng từ thời chiến tranh của những thế kỷ trước. Thời đó, đàn ông Việt Nam đã không tiếc sinh mạng của mình đi chiến đấu bảo vệ tổ quốc, vì vậy việc phụ nữ VN biết chịu đựng, giỏi hy sinh là rất nhân bản và đúng đắn. Tôi nhớ thời đó, nếu người đàn ông nào đã có vợ con, phải đi xa tham gia kháng chiến mà lỡ lăng nhăng với người phụ nữ nào khác thì đều bị phê bình kiểm điểm rất nghiêm khắc, nếu là lãnh đạo có thể bị mất chức.
Còn bây giờ, chuyện lãnh đạo các công ty cổ phần, các giám đốc công ty tư nhân, các ông chồng làm công chức hay buôn bán tự do đi nhậu nhẹt có bia ôm, gái gú không còn là chuyện lén lút nữa mà là rất bình thường và chẳng hề bị ai phê bình kiểm điểm gì. Thậm chí họ còn hãnh diện thể hiện bản lĩnh tình trường với đối tác kinh doanh rằng họ đang sở hữu những cô gái bao trẻ trung xinh đẹp.
Đàn ông thời nay đi ngoại tình hoặc chơi gái không những không cảm thấy xấu hổ, không sợ lây bệnh da liễu và truyền bệnh cho vợ con mà còn lên tiếng khoe khoang về tài ăn chơi và hám của lạ. Tệ hơn nữa là họ đã lợi dụng bản chất vị tha, biết hy sinh bản thân và giỏi chịu đựng của chị em phụ nữ chúng ta để tận dụng tối đa cơ hội “ăn phở” và ngoại tình.
Những cô gái trẻ ăn chơi hư hỏng thời nay thường không muốn nhúng tay làm việc gì ngoài việc đua đòi ăn diện. Để có tiền tiêu xài xả láng họ luôn tìm cách mồi chài những ông chồng hám của lạ, có tiền và có chức sắc. Nếu những người vợ của họ không phải đi làm kiếm tiền, không phải vất vả nuôi con, dọn dẹp nhà cửa và suốt ngày chỉ biết làm đẹp thì chắc chắn họ còn xinh đẹp hơn những cô gái hư hỏng đó rất nhiều, vì họ có cái đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài.
Thử hỏi một ngày nào đó, những ông chồng này không may bị thất thế, sa cơ lỡ vận thì các em gái bao có còn để mắt tới các ông nữa không. Lúc đó các ông mới nhớ tới người vợ ở nhà, cầu mong họ chấp nhận và tha thứ cho lỗi lầm của mình mà nuôi mình.
Nhưng xét cho cùng, chính phụ nữ chúng ta đã quá dễ dãi bỏ qua những lỗi lầm của những ông chồng để rồi lại càng đau đớn hơn khi những người chồng đó tiếp tục phiêu lưu tình ái với những người đàn bà hư hỏng khác. Phụ nữ chúng ta vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào chồng về mặt kinh tế nên khi phát hiện chồng ngoại tình vẫn phải cam chịu. Nếu phụ nữ chúng ta ai cũng mạnh mẽ, sống tự lập và biết xoay sở kiếm tiền tự nuôi bản thân như phụ nữ phương Tây và sẵng sàng mạnh dạn ra tòa ly hôn ngay khi phát hiện chồng mình ngoại tình thì chắc chắn tình trạng chồng lén lút vợ quan hệ ngoài luồng sẽ không phổ biến như ngày nay.
Nên chăng các cơ quan hành pháp mau chóng và nghiêm túc soạn thảo lại luật hôn nhân gia đình và đưa ra những hình phạt thích đáng đối với những ông chồng, bà vợ thèm ăn chả, ăn nem mà bất chấp luân thường đạo lý. Cũng cần tham khảo, áp dụng những hình phạt của nước phương Tây nào đó và công khai danh tánh của những ông chồng đi chơi gái, ngoại tình và những bà vợ lăng nhăng để răn đe và nhắc nhở những ai đang manh nha có ý định phản bội vợ/chồng mình đi ăn vụng để rồi phá vỡ hạnh phúc gia đình.
Hãy đặt hạnh phúc gia đình, quyền lợi của những đứa trẻ lên trên hết, bởi không ai khác ngoài những đứa trẻ là nạn nhân của tình trạng quan hệ ngoài luồng và ngoại tình. Có như vậy chúng ta mới yên tâm xây tổ ấm cho riêng mình và nhà nước cũng đỡ tốn kinh phí cho các phong trào “3 giảm”, trong đó có giảm tệ nạn mại dâm.
Mại dâm có nghĩa là có kẻ mua, người bán, nếu vẫn còn có người mua thì tất yếu sẽ có người bán. Vì vậy để chấm dứt tệ nạn này, cần phải diệt tận gốc rễ chứ không nên cho rằng chỉ có giảm mà không tận diệt được, việc công khai danh tánh của người mua dâm và biện pháp mạnh đi kèm là điều khả thi nhất để tận diệt tệ nạn này.
Ngoài ra, giới trẻ chúng ta cũng nên tham khảo và ký kết hợp đồng hôn nhân các nước phương Tây đang áp dụng. Nếu chúng ta cam kết ràng buộc trách nhiệm của nhau, mức bồi thường danh dự và tài chính ngay từ đầu thì cả vợ lẫn chồng đều phải suy nghĩ cẩn thận cái được cái mất trước khi vi phạm các điều khoản trong hợp đồng hôn nhân.
Chính điều này sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn và có trách nhiệm hơn với bản thân và người bạn đời, tập trung xây dựng hạnh phúc gia đình và không phải đau đáu lo sợ sẽ bị thiệt thòi khi bị bạn đời phản bội vì đã có hợp đồng hôn nhân bảo vệ lợi ích của mình.