Người gửi: Vũ Công Nguyên
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Cần có thói quen dùng séc và chuyển khoản!
Tiền mặt có lẽ là một nét văn hóa của Việt Nam trong thời bao cấp. Một phần bởi vì tiền quá ít, một phần vì có muốn dùng các hình thức khác thì cũng chẳng có.
Cùng với sự tiến bộ của xã hội, các hình thức thanh quyết toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển như chuyển khoản, trả bằng séc hay bằng credit card cũng xuất hiện. Tuy nhiên, hai hình thức viết séc và trả tiền mua hàng bằng credit card xem ra vẫn chưa là thói quen cho một số lớn bộ phận dân chúng Việt Nam chúng ta.
Việc nhận séc có lẽ chỉ diễn ra ở một số người Việt Nam làm việc ở các tổ chức nước ngoài, cuối tháng được kế toán đưa cho một cái séc ghi tiền lương tháng của mình. Cũng có nơi không trả bằng séc mà sẽ chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có. Tuy nhiên, thói quen này chỉ có ở một số ít người có thu nhập cao, nhất là nhóm làm việc cho tổ chức nước ngoài. Các cán bộ công chức và người lao động Việt Nam đa số chưa có tài khoản cá nhân tại ngân hàng, vẫn nhận lương bằng tiền mặt trực tiếp từ thủ quỹ của cơ quan.
Theo tôi, việc đầu tiên để khuyến khích sử dụng dịch vụ ngân hàng là yêu cầu tất cả ai có lương tháng từ 1 triệu trở lên phải trả tiền bằng ngân hàng và áp dụng cho tất cả công chức và cán bộ làm việc từ cấp tỉnh và trực thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên phải thi hành. Sau khi trả tiền vào tài khoản, việc rút tiền mặt ra tiêu hay dùng các hình thức chuyển khoản thanh toán khác là tùy vào chủ tài khoản.
Ngoài ra tăng cường việc phát hành séc cá nhân và các máy chấp nhận thanh toán séc cá nhân. Nghe có vẻ buồn cười vì tại sao cần máy nhận thanh toán séc cá nhân? Đó là để phòng trường hợp trong tài khoản chẳng có đồng nào mà vẫn viết séc, kết quả là cả người viết séc và người nhận séc bị ngân hàng tính tiền phí.
Ngoài ra, cần phát triển mạnh hình thức bán hàng thanh toán / trả tiền bằng thẻ. Tất cả các ngân hàng khi khách hàng đăng ký tài khoản cá nhân sẽ phải phát hành loại thẻ có thể mua hàng, trả tiền và rút tiền mặt trực tiếp từ tài khoản của mình từ các máy của ngân hàng của mình hoặc bất kỳ máy ATM nào với mức phí phải chăng. Các cửa hàng, người bán hàng cần được trang bị hệ thống máy chấp nhận thanh toán thẻ, vừa nhanh, tiện dụng và được kiểm soát chặt chẽ. Dễ dàng kiểm tra địa điểm trả tiền, số tiền và số lần sử dụng thẻ.
Đất nước ngày càng phát triển, các hình thức trả tiền sẽ ngày càng phong phú. Hãy đầu tư phát triển các hình thức trả tiền mới hơn là dùng các mệnh lệnh hành chính. Khi các hình thức trả tiền tiện dụng ra đời, tự khắc lượng tiền mặt lưu thông sẽ giảm.