Người gửi: thienanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Khoả thân trong phim Việt
Có nhiều ý kiến cho rằng khỏa thân trong phim là nghệ thuật. Vậy thế nào là nghệ thuật, thế nào là đồi trụy? Phim ảnh là công cụ chuyển tải ý tưởng của tác giả đến người xem, và phản ánh thực tế, nhưng không có nghĩa là phơi bày tất cả trên màn ảnh. Đó chỉ là cách ngụy biện cho những nhà làm phim thị trường với những tác phẩm rẻ tiền, mong muốn sử dụng một vài cảnh nóng bỏng để đánh vào sự hiếu kỳ của một phần nhỏ khán giả, hiếu kỳ vì sự thay đổi đáng kinh ngạc của phim ảnh Việt Nam chứ không phải sự hấp dẫn. Và điều đó sẽ nhanh chóng qua đi, chỉ để lại một ấn tượng không tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng nhà nước cần có những quy định nghiêm ngặt về những cảnh khoả thân trong phim Việt Nam. Phim Việt Nam không phải là phim Mỹ, quan niệm người Phương Đông không giống người Phương Tây. Không cần hội nhập bằng cách như vậy.