Người gửi: Nguyen Van Dũng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: y thuc noi cong cong
Sau khi đọc vấn đề trên, tôi đề nghị thế này:
- Thứ nhất, các quận nói chung và quận 1 nói riêng hãy tạo mọi điều kiện đầy đủ nhất rồi mới tiến hành xử phạt rộng rãi, nghĩa là phải xây dựng các nhà vệ sinh công cộng đầy đủ từng đoạn phố, phường rồi mình tiến hành thì người dân sẽ không còn gì để thắc mắc khi xử phạt.
- Thứ hai tôi đề nghị trong lúc chưa hoàn thành được hệ thống các nhà vệ sinh công cộng và người dân không chấp hành đúng quy định, ở những chỗ nào chưa có WC công cộng thì nên bắt họ dọn sạch hiện trường chứ không nên xử phạt vì Nhà nước đã không tạo cơ sở để người dân được chấp hành.
Người gửi: Nguyễn Quý Đại
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: góp ý về vấn đề Vệ Sinh Công Cộng ở Sài Gòn
Đời sống xã hội phát triển thì dân trí cao, 30 năm rồi thành phố Sài Gòn dân số tăng, đủ các thành phần du khách, lao động. Nhưng đường sá còn rác rến tùm lum, cầu tiêu công cộng không được xây thêm, thùng rác không có. Lý do đó đã làm cho nhiều người vi phạm như "xả bậy ở gốc cây...".
Theo tôi, nên xây thêm cầu tiêu công cộng và nhiều thùng rác khắp nơi khuyến khích người dân ý thức sử dụng. Nếu ai không tôn trọng thì lúc đó phạt nặng, như ở Singapore ai vô ý bỏ rác xuống đường sẽ bị phạt 500$, thành phố sẽ trở nên sạch sẽ hơn. Các thành phố ở Âu châu sạch sẽ vì trên các đường phố, trạm xe bus... đều có thùng rác nên không ai bỏ rác xuống đường.
Trong nhà trường đã giáo dục trẻ em giữ vệ sinh chung. Các em bé ăn kẹo, giấy gói kẹo tự ý thức đi tìm thùng rác để bỏ. Trẻ em đã ý thức nhờ giáo dục. Sinh hoạt ở xã hội Việt Nam cũng phải theo những mô thức này, từ từ sẽ tiến bộ như các nước Tây phương. Thành phố sạch lôi cuốn được du khách đến thăm đem lại lợi nhuận về du lịch.
Người gửi: nguyen thanh tam
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: gop y cho ve sinh cong cong
Theo tôi thấy một số nước tiên tiến châu Á, người ta có đạo luật hẳn hoi. Người dân bất kỳ đang đi bộ trên đường phố mà có nhu cầu đi vệ sinh thì cứ vào một cửa hàng kinh doanh trên đường và người chủ cửa hàng đó không được phép ngăn cản. Không phải mất tiền gì cả, miễn sao người đó không sử dụng ma túy thôi. Ở Việt Nam chúng ta mà vào nhà vệ sinh phải mất tiền thì dịch vụ công cộng nào miễn phí cho người dân? Mỗi năm người dân đóng thuế để được phục vụ gì? Đi đường cũng mất tiền, vệ sinh cũng thế, khám bệnh cũng thế.