From: "Hung Nguyen"
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, November 21, 2002 10:16 AM
Subject: Giai Phap Giao Thong
Tôi xin có một số đóng góp về vấn đề giao thông ở Việt Nam. Tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông hiện nay là hậu quả của việc nhìn nhận không kịp thời và đúng đắn trong những năm qua đối với sự phát triển kinh tế và xã hội tại những thành phố lớn. Cần phải có chính sách phát triển đô thị, hoạch định dân số cho tất cả các thành phố ở Việt Nam để tương lai không mắc phải khó khăn như hiện nay tại Hà Nội và TP HCM.
Kẹt xe và tai nạn giao thông một phần là do lỗi của người điều khiển phương tiện giao thông. Do đó, cần phải có biện phát xử phạt hành chính thật nặng cho bất cứ ai vi phạm, rút giấy phép lái xe đối với những người coi thường luật lệ, gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Giáo dục, tuyên truyền luật lệ giao thông cần được làm thường xuyên và liên tục từ nhà trường cho đến phường, xã nơi người dân cư trú.
Bên cạnh giáo dục và hoàn thiện bộ luật giao thông, việc xây mới và mở rộng đường xe chạy là cần thiết. Tuy nhiên, quy hoạch đô thị và xây dựng hệ thống giao thông là một vấn đề lớn, phức tạp, và tốn kém. Nếu làm mà không tính toán chi tiết và lâu dài thì hậu quả sẽ rất xấu, khó khắc phục. Xây dựng tàu điện ngầm và tàu điện trên cao sẽ rất tốn kém, chi phí bảo trì cũng cao và còn có nhiều rủi ro trước thiên tai. Theo tôi, nên xây cầu vượt một hay hai tầng tại những giao điểm có mật độ giao thông dày, chạy tốc độ cao để cho lượng xe thoát nhanh; phân bổ hợp lý luồng lưu thông của các loại xe; cho lượng xe ra vào thành phố ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày; xây thêm nhiều đường kết nối đô thị lớn với các ngõ ngách để giảm sự tập trung cư dân ở đô thị; xây thêm nhiều đường liên kết thành thị và nông thôn.
Hy vọng những đóng góp này sẽ hữu ích trong vấn đề giao thông ở Việt Nam.
Hung Nguyen