Người gửi: Lê Thế Trung
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tôi đồng ý kiến nghị bỏ điểm thưởng
Thưa các bạn độc giả và Ban Biên tập
Trước hết, tôi xin hoan nghênh tinh thần trung thực, mạnh dạn của em Hoàng Thị Hiền đã nêu vấn đề này. Tôi hoàn toàn tán thành với đề nghị của em, bởi vì: nếu ai đó học giỏi thật, thì đương nhiên sẽ có điểm thi đại học tốt, việc căn cứ vào kết quả học và thi cấp III để cộng thêm điểm chỉ tạo nên tiêu cực, chạy theo thành tích. Người viết bài này đã thấu hiểu hiện tượng chạy điểm như em đã nêu. Còn như một vị độc giả nọ có nói, việc đó là của Thanh tra, xin thưa, hiệu quả của công tác thanh tra chưa thể đảm bảo hết được một khi cơ chế tạo ra tiêu cực này có khả năng tạo ra nhiều vụ việc.
Tôi cho rằng, cùng với nhiều vấn đề khác của ngành giáo dục, vấn nạn "chạy điểm" ở cấp III cũng như Đại học bây giờ cần một cuộc đại phẫu thì mới mong cải thiện chất lượng giáo dục. Những năm trước đây, đối với sinh viên học hành cũng rất nghiêm túc, nhưng tỷ lệ khá giỏi là bao nhiêu và tỷ lệ đó bây giờ là bao nhiêu. Điều này là do ai cũng yêu cầu bằng khá khi tuyển dụng. Khi tạo ra một cơ chế, cần có trách nhiệm với nó. nếu thấy có vấn đề, cần cầu thị sửa đổi sớm.
Kính chúc quý vị mạnh khoẻ!
Người gửi: Vương Dũng Hoàng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Ý kien bạn đọc
Sau khi đọc bài viết này, tôi thấy những bức xúc đó là đúng. Thực ra, nếu đã là học sinh giỏi thực sự thì có rất nhiều khả năng trúng tuyển đại học, đặc biệt với đề thi của Bộ đại học hiện nay là những kiến thức rất cơ bản do đó đã là học sinh giỏi thi không cần thiết phải cộng điểm.
Trước kia, khi chưa có quy chế cộng điểm thi đại học cho học sinh giỏi tôi thấy số lượng học sinh giỏi của các trường PTTH không nhiều (cả trường chỉ có không quá 10 người), nhưng những học sinh đó là giỏi thật sự và được bè bạn công nhận, còn bây giờ khi nhìn vào kết quả học tập của cả lớp học thi không thể biết đâu là học sinh giỏi thật. Phải chăng trình độ học sinh bây giờ cao hơn ngày trước?
Thiết nghĩ, từ xa xưa khi lựa chọn người tài cho đất nước cha ông ta luôn lấy sự công bằng trong thi cử để tuyển chọn được những người giúp dân, giúp nước. Ngày nay, trong sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, chúng ta nên hạn chế tối đa những tiêu cực trong thi cử, giữ gìn bản sắc văn hóa.