Người gửi: Le Van Hoan
Các nhà khoa học cần tự tìm cho mình nguồn tiền để nghiên cứu qua các doanh nghiệp, tổ chức xã hội thay vì lấy từ bầu sữa của Nhà nước, tức là từ tiền đóng thuế của nhân dân. Thử thống kê lại xem, ai là người có nhiều phát minh, sáng chế mang lại lợi ích, các nhà khoa học hay các nông dân những người ít học?
Theo tôi, cần có chế tài đối với các nhà khoa học. Nếu một tổ chức khoa học "sống nhờ" tiền của Nhà nước sau 3-5 năm mà không có hiệu quả kinh tế, quốc phòng nên giải thể. Nếu nhà khoa học sau 2-3 năm mà không có công trình nào phát huy tác dụng cũng nên chuyển sang làm việc khác.
Hiện nay, tôi thấy rất nhiều tổ chức nghiên cứu và các nhà nghiên cứu chỉ vẽ dự án và ăn tiền chứ chẳng làm được sản phẩm khoa học nào để ứng dụng. Đó chính là lãng phí rất lớn tài năng. Điều này cũng giống như ta nhốt những người tài giỏi vào một cái chuồng và bảo hãy nghiên cứu đi nhưng rồi họ dốt dần và cuối cùng bị dốt hóa thành người bình thường...
Người trả tiền cho nghiên cứu là người phải nhắm đến lợi nhuận chứ không phải là Nhà nước. Nhà nước chỉ nên trả tiền cho các nghiên cứu Quốc phòng để bảo vệ đất nước hoặc các nghiên cứu phúc lợi để bảo vệ người dân mà thôi.
Những nghiên cứu mang lại tiền bạc phải để cho những người ham muốn tiền bạc đầu tư thì mới mang lại hiệu quả.