
Tại trường Cao đẳng múa Việt Nam (khu Văn Công, Mai Dịch Hà Nội), một khóa học múa ballet thường có 2 lớp, nam và nữ riêng, mỗi lớp có khoảng gần 20 học viên. Các nữ sinh tại lớp học của cô Ngô Thị Thanh Hương ngày ngày say mê luyện tập cùng điệu nhạc từ tiếng đàn Piano.

Đặc trưng của môn nghệ thuật múa nói chung được tuyển chọn kỹ lưỡng ngay từ chất lượng đầu vào. Một học viên được tuyển vào học múa yếu tố quan trọng là năng khiếu, ngoài ra cần có một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.


Một trong những động tác khó được luyện tập rất nhiều thời gian. Hệ 6 năm tuyển các em học hết lớp 6 phổ thông.

Cô Ngô Thị Thanh Hương cho biết, nghề diễn viên múa vốn tập luyện vất vả nhưng thu nhập lại thấp hơn nhiều so với nhiều môn nghệ thuật khác, tuổi nghề lại ngắn, ăn uống thì phải kiêng khem để giữ hình thể.


Cô giáo Hương cũng cho hay, ballet đòi hỏi sự sáng tạo trong quá trình dạy và học. Khó khăn điển hình của môn nghệ thuật này là thiếu tài liệu nghiên cứu. Chất lượng đầu vào ngày càng yếu.

Từ các lớp ballet tại đây đã đào tạo ra nhiều thế hệ diễn viên nổi tiếng và đoạt nhiều giải thưởng trong nước. Các nghệ sĩ như Cao Chí Thành từng đoạt 4 giải quốc tế, Nguyễn Ngọc Anh, giải vũ công xuất sắc nhất ở Anh.
Hoàng Hà