|
Panasonic Lumix G1 được xem là chiếc máy ảnh ống kính rời có kích cỡ nhỏ nhất hiện nay. |
|
G1 của Panasonic không to hơn Canon G9 là bao nhiêu. |
|
Ống kính Lumix 14-45 mm của Panasonic nhỏ gọn hơn cạnh bên ống 18-55 mm của Canon. Hiện nhà sản xuất Panasonic đưa ra hai mẫu ống kính dùng cho G1 là 14-45 mm/f3.5-5.6 và 45-200mm/f4.0-5.6. Bên cạnh đó, hãng này cũng trang bị một chiếc nắp adaptor để G1 có thể sử dụng các ống kính chuẩn 4/3 cũ. |
|
Màn trập của G1 có dạng thẳng đứng, không nghiêng 45 độ như những dòng máy khác. Máy có khả năng hiển thị điểm sáng tối bằng những mảng chớp màu đen lúc xem ảnh sau khi chụp. |
|
Màn hình LCD xoay lật có khả năng hiển thị hình ảnh cần chụp (liveview) mà không cần nhìn qua ống kính. Thao tác đưa mắt vào khe ngắm sẽ làm màn hình LCD tắt đi để chuyển sang chế độ quan sát trong ống kính. Quá trình này được điều khiển bằng tia hồng ngoại nằm sát bên khe ngắm. |
![]() |
Đèn flash được điều khiển bằng một cái lẫy, bên cạnh đó là nút vặn tùy chỉnh chế độ lấy nét tự động hay thủ công. |
![]() |
Các chế độ chụp ảnh được chỉnh bằng nút vặn như các dòng máy khác. Sát với nút này là cần gạt chọn khả năng chụp liên tiếp tối đa 3 khung hình mỗi giây hay hẹn giờ chụp tự động. |
|
Hiện có 3 sự lựa chọn màu thân máy cho G1: đỏ, xanh và đen. G1 sẽ có mặt trên thị trường VN vào khoảng tháng 12 với giá khoảng từ 900 đến 1.000 USD. |
Mai Huy (Tổng hợp)