Năm nay là năm thứ bảy, chương trình Tuần lễ Hồng EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, cũng là lần thứ sáu chị Đoàn Thị Thuỳ Linh, Ban Tổ chức nhân sự tập đoàn cùng rất nhiều đồng nghiệp trong toàn ngành tiếp tục tham gia chương trình này.
Theo chị Thuỳ Linh, Covid-19 phức tạp kéo dài cả năm nên việc tập đoàn nỗ lực tổ chức chương trình cho cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu trong thời điểm khan hiếm lượng máu dự phòng cho người bệnh là điều đặc biệt ý nghĩa. Mỗi cán bộ, công nhân viên ngành điện tham gia chương trình đều nhận thức được mỗi giọt máu mình hiến ngày hôm nay có ý nghĩa lớn khi dịch bệnh đã làm rất nhiều đơn vị phải tạm dừng, hoãn việc tổ chức, tham gia hiến máu. "Mong nhiều người bệnh trên cả nước được điều trị, khỏi bệnh nhờ những giọt máu của người EVN trên toàn quốc", chị Thuỳ Linh chia sẻ.
Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc tập đoàn cho hay, dù gặp một số khó khăn trong công tác tổ chức, tâm lý dịch bệnh, Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII, từ ngày 6-12/12 trên toàn quốc, đã nhận được sự quyết tâm của lãnh đạo EVN, sự chung tay của đội ngũ thực hiện và quan trọng nhất là sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành điện.
![Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại lễ phát động.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/12/14/1G0A6881-2-5900-1639452577.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G1Vs-sWl5wvNmBEu8382MA)
Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại lễ phát động.
Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021) và hưởng ứng "Tháng tri ân khách hàng", là một hoạt động an sinh xã hội sau một năm thiên tai, dịch bệnh diễn ra phức tạp khiến kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đại diện ban tổ chức cho biết thêm, dù nhu cầu về máu để điều trị bệnh rất cấp thiết nhưng không vì thế các thành viên ban tổ chức có thể lơ là, bỏ qua các quy định về an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Ban tổ chức chương trình đã nghĩ ra giải pháp như bố trí các bàn đăng ký hiến máu, sàng lọc, lấy máu dọc theo hành lang, đảm bảo khoảng cách và đảm bảo cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu đi theo đúng một luồng.
Đặc biệt, năm nay tập đoàn yêu cầu các đơn vị phân chia số lượng người tham gia theo khung giờ hiến máu để giảm số người tập trung đông; người tham gia hiến máu tại trụ sở tập đoàn phải kiểm tra qua máy quét nhiệt, phải được tiêm đủ hai mũi vaccine. Các cán bộ công nhân viên phải tuân thủ quy định 5K về phòng chống dịch trong suốt thời gian tham gia hiến máu.
![Phó tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tham gia hiến máu.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/12/14/1G0A6512-1-3646-1639452577.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QK-R1zg4ZGDCyAZCnH1M7g)
Phó tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tham gia hiến máu.
"Khi cộng đồng cần, Tập đoàn EVN kêu gọi, ngay lập tức đã nhận được nhiều sự hồi đáp từ người lao động khắp mọi miền của Tổ quốc, cho dù đó là nơi vừa trải qua thiên tai hay chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh", ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc tập đoàn chia sẻ.
![Các cán bộ, công nhân viên EVN tham gia hiến máu tại lễ phát động.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/12/14/1G0A6596-3726-1639452577.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7TYDd_SgEkjsKlmijahiFQ)
Các cán bộ, công nhân viên EVN tham gia hiến máu tại lễ phát động.
Theo Viện Huyết học và Truyền máu TW, mỗi dịp cận tết, đặc biệt do Covid-19, các bệnh viện không chỉ ở Hà Nội mà trên cả nước đều phải đối mặt với tình trạng thiếu máu trầm trọng để điều trị cho người bệnh. Với những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh về máu đang phải điều trị, việc chậm được truyền máu, truyền tiểu cầu để duy trì sự sống sẽ khiến bệnh tình nặng thêm.
Trong khi đó, Covid-19 đã khiến rất nhiều sự kiện hiến máu nhân đạo của các doanh nghiệp, đơn vị phải huỷ, hoãn trong năm nay. Lượng máu tiếp nhận được để điều trị tại viện cũng như các bệnh viện thiếu hụt rất lớn, theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho hay,
"Hàng ngày viện tiếp nhận 1.500-3.000 đơn vị máu trong khi nhu cầu cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh luôn ở mức trên dưới 10.000 đơn vị. Do dịch bệnh, số máu huy động được từ hiến máu hiện nay chỉ vừa đủ cho các nhu cầu cấp thiết. Vì vậy, chương trình hiến máu của EVN phát động trong toàn ngành có ý nghĩa đặc biệt cho phong trào hiến máu, cũng như giúp cho rất nhiều người bệnh có thêm máu để điều trị", ông Hà Thanh chia sẻ.
Cũng theo ông Hà Thanh, trong 6 năm vừa qua, EVN đã giúp viện có trên 50.000 đơn vị máu từ việc tham gia của các cán bộ, công nhân viên trong tập đoàn. "Đây là số máu quý giá cho các bệnh viện và người bệnh. Đây là nghĩa cử cao đẹp và sức lan tỏa rất là lớn không chỉ trong toàn thể cán bộ nhân viên của EVN mà còn tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp toàn thể cộng đồng trong cả nước", Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh nói.
Thế Đan (Ảnh: EVN)