Theo bản án sơ thẩm ngày 7/4, tháng 6/2014, Nông Thị Thảo (53 tuổi, cán bộ kho bạc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) quen Nông Nguyệt Mỹ (51 tuổi, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và được tiết lộ có đôla Mỹ giả loại mệnh giá 100 USD.
Mỹ nhờ Thảo tìm khách mua, hứa trả hoa hồng cao. Thông qua người quen, Thảo gọi điện thoại cho Bình (trú Hà Nội) rủ tham gia phi vụ mua bán tiền giả.

Ba bị cáo Mỹ, Táy và Thảo tại tòa. Ảnh. Hồng Vân
Tháng 8/2014, khi 3 người gặp gỡ, Bình muốn xem “hàng” trước và Mỹ sau đó chuyển phong bì có 2 tờ tiền giả. Giữa tháng 11/2014, Bình liên lạc với Mỹ và được dẫn tới nhà Đàm Văn Táy (44 tuổi, xã Tân Thanh, Văn Lãng) xem "hàng". Ưng ý, Bình đặt mua 10 thếp.
Trưa 28/11/2014, tiền giả được giao tới nhà Táy. Trong khi Thảo kiểm đếm tiền thật thì Bình và Mỹ thống nhất giá bán 10 thếp đôla tiền giả mệnh giá 100 USD là 500 triệu đồng. Cảnh sát ập vào bắt quả tang, riêng Bình lúc đó ra ngoài nghe điện thoại nên trốn thoát.
Trong quá trình điều tra, Mỹ khai nhiều lần bán các loại ngoại tệ và trái phiếu giả cho nhiều người khác nhau, tuy nhiên với tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý.
Tại phiên xử hôm nay, HĐXX tuyên phạt Mỹ 20 năm tù, Thảo và Táy mỗi người 15 năm tù về tội Vận chuyển tiền giả.
Hồng Vân