Đầu tháng 6/1999, từ việc bắt quả tang tên Trần Văn Lâm ở chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 (TP HCM) đang có hành vi mua bán ma túy, Công an quận Phú Nhuận đã phát hiện người cung cấp ma túy là Lê Thị Ánh Hảo, ở 235/67 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình. Theo lời khai của Hảo, ngày 4/6/1999, Công an Phú Nhuận phát hiện và bắt hai tên Hoàng Văn Oanh, Nguyễn Văn Bưởi ngay trước dinh Thống Nhất khi chúng đang mang 3 bánh heroin đến giao cho Hảo. Nhận thấy đây là đường dây ma túy liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương, Công an Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) tiếp tục làm rõ.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng thời gian 1998-1999, hai tên Oanh (sinh 1962, trú tại Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình) và Bưởi (1950, trú tại Trực Thuận, Trực Ninh, Nam Định) nhiều lần đến nhà Phạm Văn Tuấn ở xã Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định để mua heroin (Tuấn bị kết án tử hình trong vụ án ma túy Nguyễn Văn Tám). Số heroin này một phần Bưởi, Oanh bán cho vợ chồng Tô Ngọc Thà - Đồng Thị Loan ở Nam Định, một phần khác bán cho Vũ Văn Vượng (Đồng Nai) và Ánh Hảo để tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam. Cũng trong thời gian này, Thà còn có một số lần mua heroin của Đặng Văn Vỹ ở TP Vinh (Nghệ An) để cung ứng cho các đầu mối tiêu thụ tại Nam Định.
Trong số 10 bị cáo sắp được đưa ra xét xử tại Nam Định, có 3 người nguyên là cán bộ đã nhiều năm công tác trong các cơ quan bảo vệ pháp luật: Đặng Văn Vỹ (sinh 1943) kiểm sát viên VKSND tỉnh Nghệ An; Tô Ngọc Thà (1958), tốt nghiệp ĐH Cảnh sát, cán bộ Công an Nam Định đã nghỉ chế độ; Nguyễn Văn Bưởi (1950), cán bộ Công an huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, đã nghỉ hưu.
(Theo Tuổi Trẻ, 10/3).