Người gửi: Nguyễn Đình Tuấn
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Sự thật là đâu?
Chỉ có hai cách giải thích cho một sự kiện đang gây xôn xao dư luận. Một là, một số cầu thủ U23 của chúng ta đã “phạm tội ác” bán độ thật sự. Hai là, sự “nóng vội của báo chí” đã thổi phồng dư luận một cách quá đáng.Vậy thì đâu là sự thật? Chúng tôi rất mong cơ quan điều tra sớm có kết luận chính thức để trả lại sự công bằng. Là một khán giả mang trong tim dòng máu Việt Nam, tôi đã có những giây phút tưởng như “ngừng thở” khi theo dõi tuyển U23 của chúng ta thi đấu tại SEA Games 23 vừa qua. Thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết là một nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai trong tôi cũng như nhiều triệu trái tim khát vọng khác. Vậy mà chưa lâu sau đó, người hâm mộ lại chịu thêm một nỗi đau khác. Thật quá sức tưởng tượng!
Nếu việc bán độ của một số tuyển thủ U23 đã được báo chí nhắc đến trong những ngày qua là sự thật, thì đã đến lúc chúng ta cần xem lại giáo trình đào tạo cầu thủ, huấn luyện viên của chúng ta, cũng như khung pháp luật áp dụng trong lĩnh vực thể thao. Hình như bấy lâu chúng ta mới chỉ chú trọng đào tạo về chuyên môn, mà chưa có những bài giảng về đạo đức nghề nghiệp nhằm trau dồi, nâng cao phẩm chất của một cầu thủ chuyên nghiêp. Chúng tôi chờ đợi cơ quan điều tra đưa ra được những bằng chứng thuyết phục để tránh những oan trái đau lòng không đáng có. Tất cả vì sự phát triển của nền thể thao nước nhà nói chung và bóng đá nói riêng, chúng tôi rất mong cơ quan pháp luật sớm chỉ ra sự thật là đâu?
Nguyễn Đình Tuấn
(Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam)
Người gửi: Nguyễn Huy Tuấn Dương
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Nếu các cầu thủ ko bán độ thì sao?
Đằng nào sự thật cũng sẽ được đưa ra ra ánh sáng, kẻ "bán nước" sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Nhưng cơ quan điều tra không tìm thấy bằng chứng, hoặc các cầu thủ vô tội thì sao? Thế tự nhiên Văn Quyến bị tình nghi mà nhỡ mất cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games, một danh hiệu mà nhiều cầu thủ mơ cả đời cũng không có?
Tôi đặt câu hỏi nếu các cầu thủ vô tội thì những nhà báo đưa tin giật gân có bị đưa vào khung hình phạt nào không? Khi không có bằng chứng mà cứ đoán già đoán non. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, bóng đá không phải lúc nào cầu thủ cũng có nguyên phong độ như nhau, có trận đá hay, có trận dở... Khoan hãy đưa ra nhưng tin giật gân làm mất danh dự, trước khi cơ quan phát luật chưa đưa ra kết quả.
Người gửi: Lê Văn Phương
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Nhận xét về tiêu cực trong bóng đá
Phải nói rằng không chỉ riêng tôi mà hầu hết người hâm mộ khi biết tin về đội tuyển như vậy thì rất buồn. Chúng ta đã rất đau đớn khi có một đội ngũ trọng tài "hỏng" vì tiền, nay lại có những cá nhân "bán độ". Cần phải xử lý thật mạnh tay và bạo tay với những người phạm tội, nhưng cần phải điều tra rõ ràng, không có biểu hiện để lọt tội hay điều tra một cách chung chung. Nhưng lẽ ra nếu chỉ là nghi vấn cầu thủ nào thì chúng ta không nên đưa lên phương tiện thông tin đại chúng tên các cầu thủ mà ai đó đưa ra, cần phải cẩn trọng và cân nhắc vì đây là vấn đề tế nhị mà lại là các cầu thủ trẻ. Xin hãy đưa ra các bằng chứng xác thực khác, nếu chỉ có đá phong độ thấp, thiếu cố gắng mà quy cho "bán độ" là không thể. Nếu cần thì có thể cấm đá bóng vĩnh viễn những người có liên quan.