Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh hôm 4/11 cho biết các binh sĩ nước này đang được triển khai ở khu vực gần biên giới Thái Lan sau khi thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy, cựu lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), tuyên bố sẽ về nước vào đúng ngày Quốc khánh 9/11.
Rainsy là người đồng sáng lập CNRP, đảng bị giải thể vào năm 2017 vì tội thông đồng với người nước ngoài để lật đổ chính phủ. Rainsy sống lưu vong ở Pháp từ năm 2015 để tránh án tù ở Campuchia.
"Chúng tôi xem đây là một âm mưu đảo chính", ông Tea Banh nói về kế hoạch hồi hương của Rainsy. Một phát ngôn viên của chính phủ Campuchia cũng cho biết các cuộc diễn tập bắn đạn thật đã được tổ chức ở nhiều tỉnh biên giới.
![Thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy phát biểu trong một cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản tháng 4/2018. Ảnh: AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/11/05/thu-linh-doi-lap-campuchia-6211-1572948153.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=C1_Esl6vDic9JxJR4TATzQ)
Thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy phát biểu trong một cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản tháng 4/2018. Ảnh: AP.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo Rainsy sẽ bị bắt ngay khi về nước và cảnh sát đã vây bắt hàng chục nhà hoạt động đối lập. Các nhà quan sát cho rằng Rainsy sẽ không thể trở lại nếu không có sự chấp thuận của Thủ tướng Hun Sen.
Ông Hun Sen hồi tháng 8 kiện Rainsy ra tòa án Pháp vì tội phỉ báng sau khi ông này cáo buộc Thủ tướng Campuchia đứng sau cái chết của cố tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia Hok Lundy trong một tai nạn trực thăng năm 2008.
Huyền Lê (Theo AFP)