Công nghệ mới có thể nhận diện những kẻ tình nghi đánh bom tự sát ở nơi công cộng, góp phần hạn chế thương vong xảy ra ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: SCMP |
Sử dụng công nghệ quét hình ảnh siêu phổ, có tính năng kiểm tra thông tin qua quang phổ điện từ, Chen Tong cùng nhóm chuyên gia thuộc Đại học Tây Nam ở Trùng Khánh tạo ra một loại "cảm biến căng thẳng" có thể đo nồng độ oxy trong máu qua một số bộ phận cơ thể. Mức độ căng thẳng càng cao thì nồng độ oxy hóa trong máu càng cao.
Thiết bị này sẽ được sử dụng để quét thông tin và nhận diện trong đám đông. Sự căng thẳng ở người được biểu hiện ở trạng thái khuôn mặt, thân nhiệt hay nhịp tim. Thanh đo mức độ căng thẳng sẽ hiển thị trên đầu của mỗi người và đánh dấu kẻ tình nghi bằng khuôn mặt đỏ.
"Những kẻ đánh bom có vẻ ngoài và hành vi như mọi người bình thường, tuy nhiên mức độ căng thẳng của chúng sẽ ở mức rất cao trước khi tiến hành các vụ tấn công. Công nghệ của chúng tôi có thể phát hiện được điều này, giúp các nhà thực thi pháp luật đề phòng và ngăn chặn được trường hợp xấu", SCMP dẫn lời Chen cho hay.
Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh đáng lo ngại về tình hình an ninh ở Trung Quốc. Các vụ tấn công tự phát và nổ bom từng được ghi nhận ở những nơi tập trung đông người như nhà ga, bến tàu điện ngầm, sân bay thuộc khu tự trị Tân Cương, hay văn phòng chính quyền khu vực ở tỉnh An Huy.
Công nghệ được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và có kết quả khả quan. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng việc đưa vào ứng dụng thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Một trong số đó là việc phân tích dữ liệu từ xa với hoạt động xử lý trong thời gian ngắn.
Li Jiancheng, một người dân ở Thượng Hải, lo ngại công nghệ này sẽ bị lạm dụng. Những người biểu tình có thể trở thành mục tiêu khi họ cũng có thể có biểu hiện căng thẳng trong trường hợp này. Tuy nhiên Chen cho hay công nghệ sẽ chỉ được ứng dụng cho đến khi các điều luật liên quan được ban hành.
Linh Anh