Người gửi: Bùi Ngọc Sơn
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Quyền hiến định
Chiếc xe máy là phương tiện đị lại phổ biến của người Việt hiện nay. Thông qua việc sử dụng loại phương tiện này, người dân hành xử quyền tự do cư trú của mình. Nếu cấm xe máy ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội thì không khác nào là một biện pháp hạn chế người ngoại tỉnh vào thành phố.
Việt Nam đã cam kết thực thi một chế độ pháp quyền. Theo chế độ này, quyền tự do của người dân được thừa nhận và bảo đảm. Tuy nhiên, chính quyền vẫn có thể đưa ra những quy định cấm đối với công dân của mình. Nhưng việc hạn chế tự do phải được bảo đảm bởi nguyên tắc "tự vệ." Tức là việc hạn chế tự do phải nhằm để đảm bảo tự do chung. Biện pháp cấm xe ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội không phù hợp với nguyên tắc này vì điều này không có ý nghĩa đảm bảo tự do chung. Hơn nữa, với một chế độ pháp quyền, việc hạn chế tự do của người dân chỉ có thể được quyết định bởi cơ quan đại diện cao nhất của người dân - Quốc hội. Quy định cấm của chính quyền thủ đô đối với quyền hiến định của công dân không phù hợp với lộ trình thực thi pháp quyền ở nước ta.