Tôi thấy mỗi khi có ý kiến đề nghị cấm xe máy là nhiều người phản ứng y như đỉa phải vôi. Chúng ta phải làm theo nước ngoài thôi, thành phố đã nghiên cứu tìm kiếm giải pháp lâu lắm rồi mà chưa có lời giải về vấn đề xe máy ở trung tâm Sài Gòn.
Cứ hạn chế rồi tiến tới cấm hẳn xe máy. Trong thời gian hạn chế xe máy cũng nên nghiên cứu tăng phí đối với ôtô cá nhân. Mặc dù hai phương tiện này phục vụ chính cho việc đi lại của người dân. Khi hạn chế xe máy và tăng phí ôtô tự khắc người dân sẽ tính tới phương án di chuyển nào đó phù hợp.
Và cả những dự tính dời ra khỏi trung tâm tìm công việc phù hợp, di dời nhà ở hay mua nhà ngoài phố. Khi đó những vùng gần trung tâm vừa phát triển vừa tạo luôn việc làm mới.
Tóm lại tôi ủng hộ việc hạn chế xe máy nhưng đồng thời phải tăng phí ôtô vào nội đô. Lấy tiền thuế phí của ôtô đầu tư cho xe buýt phục vụ bà con.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.