Ngày 2/9, Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình thông tin bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh, đau đớn, bàn tay phải cháy đen, nhiều ngón tay hoại tử, lộ gân xương. Gia đình cho biết khi phát hiện trẻ bị điện giật, người nhà gạt tay bé ra ngay, giải phóng ra khỏi nguồn điện nhưng không kịp.
Bác sĩ sơ cứu, cắt lọc loại bỏ các tổ chức bị hoại tử và rửa vết thương, hiện sức khỏe của trẻ ổn định.
Các bác sĩ nhận định sự việc là lời cảnh tỉnh cho những ai có thói quen để đầu chờ dây sạc dù không sạc điện thoại. Thực tế, nguy cơ một người bị điện giật bởi điện thoại, ngay cả khi thiết bị đang sạc, là thấp. Tuy nhiên, nếu dây cắm hở, đầu cắm bị lỗi, vẫn có thể gây nguy hiểm. Chưa kể, trẻ em vốn hiếu động và tò mò, chưa nhận thức được đồ dùng nào có hại và vô hại, nên khi người lớn không để ý, trẻ nhỏ cầm chơi hoặc ngậm vào miệng rất dễ bị điện giật.
Khi trẻ bị điện giật, cần cắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách tắt công tắc, ngắt cầu dao điện hoặc rút phích cắm điện. Nếu không với tới được dây điện, công tắc thì đứng trên vật khô cách điện như hộp gỗ, tấm cao su hay nhựa, dùng cây đẩy mạnh tay chân người bị nạn ra khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không được sờ vào người bị nạn nếu người đó chưa được tách ra khỏi nguồn điện. Sau khi đã ngắt điện, nếu nạn nhân bất tỉnh nên kiểm tra nhịp thở, mạch đập và cấp cứu hà hơi thổi ngạt, ấn tim rồi lập tức đưa đi cấp cứu.
Thúy Quỳnh