54 tuyến đường được trung tâm ghi nhận quá trình thi công làm ảnh hưởng cây xanh tập trung ở địa bàn các quận 1, 5, 6, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Củ Chi.
Trong đó, Trung tâm quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố (trung tâm) cho biết những tuyến đường này có tình trạng phổ biến là nhà thầu đào bóc vỉa hè bằng xe cơ giới dẫn đến va quẹt thân cây, gây dập, đứt rễ. Ngoài ra, một số nơi còn thi công hạ cốt nền sâu xung quanh gốc cây khiến gốc trồi cao so với nền...

Phần rễ cây nhiều đoạn bị đứt khi thi công cải tạo vỉa hè trước công viên Tao Đàn, quận 1. Ảnh: Đình Văn
Trong đó, quận 6 là địa bàn có số lượng cây bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quá trình thi công cải tạo, tập trung ở một số tuyến như: Nguyễn Văn Luông, đường số 2, Hậu Giang, Kinh Dương Vương... Bình Thạnh cũng có một số tuyến như Đinh Bộ Lĩnh, Phan Đăng Lưu... Quận 1 có một số tuyến là Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng...
Trước đó, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, song có khoảng 90 cây đã phải đốn hạ do mất an toàn khi bộ rễ bị xâm hại nghiêm trọng. Ngoài ra, hàng loạt cây xanh khác cũng phải xử lý bằng việc cắt gọn cành nhánh để giảm thiểu nguy cơ ngã đổ.
Để hạn chế rủi ro mất an toàn lâu dài đối với hệ thống cây xanh, trung tâm kiến nghị Thanh tra Sở Giao thông công chánh phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan việc bảo vệ cây xanh trong quá trình thi công; đồng thời nhắc nhở các địa phương chấn chỉnh chủ đầu tư, nhà thầu và có biện pháp chế tài đơn vị vi phạm.
Từ năm 2024 đến tháng 3 năm nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP HCM được đồng loạt thực hiện các dự án nâng cấp vỉa hè, hẻm nhằm chỉnh trang đô thị. Trước tình trạng cây xanh bị ảnh hưởng, một số nhà thầu cho biết dù áp dụng các biện pháp hạn chế thấp nhất tác động đến cây, song khó tránh khỏi va vào phần rễ, nhất là những rễ nhỏ phát triển rộng theo chiều ngang ở mặt vỉa hè.
Hạ Giang