Tôi muốn cài Ubuntu trên ổ đĩa C luôn có được không? hay phải cài trên ổ đĩa D (D là ổ tôi đã lưu trữ tài liệu rất nhiều). Rất mong được sự giúp đỡ về cách cài đặt và tư vấn nên cài Ubuntu trên ổ nào?
Xin chân thành cảm ơn!
Trịnh Anh Kiệt
Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net
Hồi âm:
Về nguyên tắc khi ổ C còn trống 4.94 GB là bạn có thể tận dụng để làm một phần vùng mới để cài Ubuntu 7.10, nhưng khi cài được Ubuntu vào phân vùng này thì dung lượng ổ C còn lại rất ít. Điều này khiến bộ nhớ đệm cho Windows (tối thiểu khoảng 1,5 GB) quá ít là hệ điều hành Windows của bạn sẽ chạy ì ạch và chậm.
Còn muốn cài Ubuntu 7.10 bạn phải tạo phân vùng cho nó. Muốn tìm hiểu cách tạo phân vùng mới cho Ubuntu như thế nào bạn có thể tìm kiếm trên Internet bằng từ khóa: “cách tạo phân vùng cài đặt Ubuntu”. Theo mình tốt nhất bạn nên mua một ổ cứng mới với dung lượng nhiều hơn, sao lưu lại dữ liệu trước khi cài Ubuntu.
Ngo Tien Vu
Ubuntu có hỗ trợ FAT32. Tuy nhiên, nếu bạn cài nó lên FA32, nó sẽ mất khá nhiều tính năng (như Journaling). Nhìn chung, Linux sử dụng định dạng đĩa khác với Windows (Linux sử dụng ext3, còn Windows sử dụng FAT32/NTFS) vì thế bạn cần khoảng đĩa trống (chưa được phân vùng) để cài Ubuntu (hay bất cứ một Distro nào) song song với Windows. Nếu bạn không hiểu điều bạn vừa đọc thì có lẽ tốt nhất là không nên tự cài.
Máy của bạn hiện thời xem chừng không có khoảng đĩa trống, bạn cần phải tạo ra nó từ các ổ đĩa hiện thời. Bạn có thể sử dụng một phần mềm định dạng đĩa (như Partition Magic 8.0) để thu nhỏ phân vùng hiện thời lại. Lưu ý là bạn cần phải sao lưu các dữ liệu quan trọng trước khi làm điều này.
Sau khi bạn đã tạo được khoảng trống rồi, bạn chỉ cần boot máy từ đĩa của Ubunto và làm theo các hướng dẫn trong quá trình cài đặt. Phần mềm sẽ tự tạo dualboot cho bạn.
Tuy nhiên, thực tế là ổ cứng của bạn quá nhỏ và vì thế không nên nghĩ đến chuỵện cài đặt nhiều hệ đièu hành làm gì.
Dong Ngo
Ubuntu nói riêng và các hệ điều hành Linux nói chung yêu cầu phải được cài đặt trên phân vùng có kiểu riêng của Linux (Ext 2). Vì thế bạn sẽ không thể cài Ubuntu trên cả ổ C (NTFS) lẫn D (FAT32) mà sẽ phải tạo thêm ít nhất 2 phân vùng nữa 1 dùng để cài HĐH 1 dùng để chứa file swap. Dung lượng ổ cứng của bạn đã gần hết nên tốt nhất là bạn sử dụng Ubuntu trực tiếp từ CD hoặc lắp và cài trên ổ cứng mới.
Liem Nguyen