Đó là những phản ứng gay gắt của HLV trưởng đội bóng CAHN Nguyễn Văn Nhã trước quyết định kỷ luật của BTC giải Vô địch quốc gia chuyên nghiệp 2000-2001. Ông còn nói thêm: "Đội TT Huế vẫn có được 3 điểm từ trận đấu này còn chúng tôi không những trắng tay mà lại còn bị trừ 1 điểm. Ở mùa bóng năm 1998, chúng tôi cũng đã từng bị coi là "có vấn đề" trong trận đấu với CAHP và cuối cùng kết quả trận đấu đó không được công nhận, đồng thời mỗi đội còn bị trừ 3 điểm. Tại sao trong một tình huống tương tự, những quan chức của LĐBĐVN lại đưa ra một quyết định khác hẳn?".
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó phòng Công tác Chính trị Công an TP Hà Nội cũng bày tỏ sự bất bình với kết luận mà ông cho là chưa thấu tình, đạt lý của BTC giải. Ông Phạm Trọng Khanh, HLV phó CAHN nói: "Phải chăng, giải thích như BTC là do CAHN chủ động "buông" nên xử chúng tôi nặng tay? Chúng tôi không chấp nhận hình thức kỷ luật này vì BTC giải đã thiếu sáng suốt".
Việc thông báo trừ điểm đội CAHN mà không trừ TT Huế là do nhận định của BTC giải. Chủ tịch LĐBĐVN đã có chỉ đạo phải xử lý nghiêm túc, đúng lúc và theo quy chế hiện thời của giải nhưng không can thiệp trực tiếp vào kết luận cuối cùng của BTC. Trước khi đi tới quyết định quan trọng này, BTC giải đã phải tính toán rất kỹ càng và đã có không ít những cuộc họp chính thức cũng như không chính thức. Những thông tin của bản thông báo đã được giữ bí mật đến những giây phút cuối cùng.
Một số nhà chuyên môn và Ban huấn luyện của các đội bóng như Khánh Hoà, Đồng Tháp, CSG cũng bày tỏ ý kiến đối với quyết định này. Họ nói rằng cho dù BTC có quyền đưa ra kết luận trên những cơ sở thực tiễn như băng hình, dư luận, các báo cáo chuyên môn... song tiêu cực trong việc dàn xếp tỷ số không thể đến từ một phía và lại càng không thể chỉ có một đội phải gánh chịu hậu quả nặng hơn đội kia. Một thành viên trong Ban huấn luyện của Khánh Hoà nói: "Chúng tôi chờ đợi kết luận cuối cùng của BTC giải không phải là hy vọng ở một cứu cánh. Nhưng BTC một khi đã trừ điểm thì phải trừ cả hai đội. Bản án như thế là có lợi cho TT Huế. Nếu trận đấu có tiêu cực mà TT Huế vẫn được 3 điểm thì BTC giải có khách quan không?".
Cho dù BTC giải có làm đúng điều lệ khi phạt tiền hai đội do vi phạm lần đầu thì việc một đội bị trừ điểm còn một đội không là một điều hoàn toàn vô lý. BTC không thể biện minh rằng "biểu hiện ở mức độ khác nhau" rồi xử lý theo những cách khác nhau. Điều này hoàn toàn không nhận được sự đồng tình của dư luận và cho thấy vai trò của BTC giải quá bị động.
(Theo Thanh Niên, Thể Thao VN, 29/3)