![]() |
Ong vò vẽ, một loại ong có nọc rất độc. |
Sau đây là một số mẹo vặt khác để đối phó với vết đốt của côn trùng:
- Muỗi đốt: Lấy xà phòng giặt (bánh) hoặc xà phòng thơm chấm vào nước rồi bôi lên chỗ đốt, một lúc sau sẽ hết ngứa.
Cũng có thể lấy thuốc aspirin giã nhỏ, hòa với một ít nước đun sôi để nguội cho thành dạng quánh như hồ, bôi vào vết đốt, sẽ bớt sưng và ngứa.
- Ong vò vẽ hay bọ cạp đốt: Lấy bột kiềm và dầu hỏa bôi lên vết thương.
- Ong vàng hoặc sâu róm đốt: Bôi ngay dung dịch amoniac loãng vào chỗ đốt thì lập tức hết đau.
- Rết cắn: Dùng ngay nước muối rửa vết thương sẽ hết đau.
- Sâu hoặc rắn không độc cắn: Đun nước muối đặc rửa chỗ đau.
- Các loại côn trùng độc đốt: Lấy sữa người bôi lên, sẽ đỡ đau.
Ngoài ra, nếu trên da có chỗ bị ngứa, có thể dùng lá mướp tươi giã nhỏ bôi hoặc dùng nước muối để rửa, hiệu quả tốt.
Gia đình & xã hội