Tại kết luận thanh tra thu chi tài chính ở Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương (quận 10) từ năm 2012 đến 2018 do Thanh tra TP HCM công bố mới đây, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và điều dưỡng khoa này bị cáo buộc đã hợp tác với nhau thu lợi nhiều tỷ đồng từ việc mua vật liệu nhân tạo.
Theo cơ quan thanh tra, Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ có 19 người gồm 9 bác sĩ, 8 điều dưỡng và 2 hộ lý. Từ năm 2012 đến 2018, khoa thu từ khám chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ hơn 71 tỷ đồng. Với bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ sẽ tư vấn về giá và vật liệu nhân tạo. Nếu bệnh nhân đồng ý, điều dưỡng thu tiền công phẫu thuật nộp cho bệnh viện. Còn tiền mua vật liệu nhân tạo được điều dưỡng chuyển cho bác sĩ mua hàng từ các công ty vật tư y tế. Nhân viên công ty sẽ giao hàng và thu tiền tại khoa.
Điều dưỡng Vũ Thị Thu Nhàn trong 4 năm được giao nhiệm vụ ghi chép vào 3 cuốn sổ theo dõi tiền bệnh nhân đóng, gồm các nội dung: tên bệnh nhân, loại phẫu thuật và bác sĩ thực hiện. Khi bà Nhàn vắng mặt, việc thu tiền sẽ đươc 3 điều dưỡng khác thực hiện, nhưng không ghi vào sổ. Tổng số tiền thu được hơn 15 tỷ đồng. Việc ghi chép được bà Nhàn lý giải tránh nhầm lẫn khi nộp tiền cho bệnh viện và trả tiền cho bác sĩ. Điều dưỡng Nhàn thừa nhận việc thu và đưa tiền cho bác sĩ là không đúng quy định của bệnh viện lẫn ngành y tế.
Theo kết luận thanh tra, số tiền điều dưỡng chép vào sổ tay có sự "bất hợp lý" trong thu chi của khoa và không khớp số liệu chung bệnh viện. Bởi báo cáo của bệnh viện, trong 6 năm (2012 - 2018), khoa này chỉ nộp cho bệnh viện hơn 10 tỷ đồng liên quan các ca phẫu thuật thẩm mỹ dùng vật liệu nhân tạo. Cơ quan thanh tra xác định 6 bác sĩ của khoa đã thu lợi từ chênh lệch vật liệu nhân tạo, trong đó 4 bác sĩ hưởng 4 tỷ đồng.
Hai bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và Võ Anh Minh bị cho hưởng lợi nhiều nhất nhưng không giải trình đầy đủ. Vì vậy cơ quan thanh tra tạm tính từ năm 2012 đến 2018, bác sĩ Nhơn thực hiện 132 ca phẫu thuật dùng vật liệu nhân tạo, thu hơn 2,6 tỷ đồng; bác sĩ Minh thực hiện 115 ca, thu hơn 2,8 tỷ đồng. Kết luận thanh tra tạm tính số tiền chênh lệch vật liệu nhân tạo mỗi ca mà 2 bác sĩ này nhận: 17 triệu đồng cho nâng mũi; 12 triệu đồng cho căng da mặt; 7 triệu đồng ca độn cằm; 84 triệu đồng cho phẫu thuật nâng vú bằng túi độn ngực; 45 triệu đồng cho chỉnh sửa biến chứng sau mổ nâng vú...
Theo Thanh tra thành phố, việc bác sĩ, điều dưỡng của khoa tự thu tiền của bệnh nhân đến phẫu thuật thẩm mỹ không đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế TP HCM. Hành động thu tiền là vi phạm pháp luật, lợi dụng việc công để thu lợi riêng, phải kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm.
Trách nhiệm đối với các sai phạm trên được Thanh tra thành phố xác định thuộc về Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, Trưởng phòng Tài chính- Kế toán, Trưởng phòng Trang thiết bị - Vật tư y tế; Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ và các cá nhân liên quan. Sở Y tế cần thu hồi khoản lợi trái pháp luật của các bác sĩ.
Bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, sau khi Thanh tra TP HCM có kết luận, bệnh viện đã khắc phục sai phạm, kiểm điểm các cá nhân. Các bác sĩ đã nộp lại số tiền chênh lệch. Riêng bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và Võ Anh Minh, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế để có các bước xử lý tiếp theo. Ông Chiến cũng nhận trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm tại bệnh viện.
Được xây dựng năm 1963, Bệnh viện Trưng Vương hiện có 27 khoa, 9 phòng chức năng, quy mô 700 giường bệnh, gần 1.000 cán bộ, người lao động. Hồi tháng 9 năm ngoái, Thanh tra TP HCM chỉ ra hàng loạt sai phạm trong liên doanh liên kết, mua sắm, tài chính của bệnh viện năm 2018.
Riêng tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, tháng 3/2019 sau khi có đơn thư tố cáo, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã thanh tra và kết luận 5 bác sĩ khoa này trong 8 tháng (từ 1/1/2018 đến 31/8/2018) hưởng chênh lệch hơn 1,9 tỷ đồng. Sau đó, theo chỉ đạo của UBND thành phố, Thanh tra thành phố tiếp tục thanh tra việc thu chi tài chính tại khoa.
Trung Sơn