Em trai tôi từ lúc mới sinh đã bị dị ứng thời tiết, mỗi lần thời tiết thay đổi là y rằng thằng bé bị nổi mề đay vì dị ứng. Mỗi lần như thế là da bé ửng lên, những hạt đỏ li ti nổi khắp người, bị sốt nhẹ và quấy khóc. Nhìn em như thế cả nhà tôi ai cũng xót, đi khám, bác sĩ cũng khuyên nên giữ cho bé tránh trường hợp để bé tiếp xúc với môi trường mới đột ngột, hạn chế sử dụng các sản phẩm có hóa chất, đồ dùng phải sạch sẽ mềm mịn, dùng thuốc nhiều cũng không tốt và cần có một chế độ dinh đưỡng hợp lý cho bé.
Mẹ tôi đã sử dụng cho em chế độ dinh dưỡng như sau: 6 tháng đầu mẹ cho em bú mẹ hoàn toàn, cho ăn dặm trễ hơn hồi nuôi tôi, sau 6 tháng mẹ mới bắt đầu cho em ăn dặm. Ăn với lượng đồ ăn ít và đa dạng chủng loại.
![phong-ngua-di-ung-thoi-tiet-cho-em](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2015/11/06/3-4978-1446798697.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3MZFWaGB4Ioac7UqrOLFnw)
Mỗi khi em bị nổi mề đay là mẹ giảm đường và muối cho em vì đường cao sẽ làm trầm trọng bệnh dị ứng, muối làm kích thích thần kinh ngoại biên nên giảm tối đa; giảm các thức ăn nhiều nước như canh, súp, cho em uống ít nước trong giai đoạn phù, sưng. Mẹ còn hạn chế các loại thức ăn nhiều đạm như: thịt, trứng, sữa… và cho em ăn nhiều thức ăn giàu vitamin A, C, B như mướp đắng, cam, cà chua, khoai lang… Vitamin giúp em có thêm sức đề kháng chống lại dị ứng, giúp em giảm sốt. Vì sốt nên em biếng ăn lắm mẹ phải nấu món ăn cho dễ tiêu nhất, phân ra nhiều bữa cho em.
Khi em hết dị ứng, khỏe mạnh trở lại thì mẹ cho em uống sữa công thức, ăn đồ ăn đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Giờ em tôi hơn 4 tuổi, nên việc dị ứng thời tiết cũng giảm nhiều. Trên đây là cách nhà tôi áp dụng cho em mỗi lúc bị dị ứng thời tiết. Hy vọng sẽ giúp được các bé giống em tôi. Chúc các bé luôn mạnh khỏe nhé.
Nguyễn Thị Ngọc