Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 1/1/2020, 16:43 (GMT+7)

Cách người dân thế giới đón năm mới 2020

Những màn pháo hoa rực rỡ cùng các chương trình mừng năm mới 2020 được tổ chức khắp nơi trên thế giới mang đến cảm giác hân hoan.

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới 2020, sau quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati.

Pháo hoa đón năm mới 2020 trên tháp Sky tại Auckland, New Zealand. Ảnh: Dave Rowland/AFP.

Dân địa phương ôm bóng bay đứng trên cây cầu trước nhà thờ Lausanne tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ, chờ đón năm mới 2020. Ảnh: Jean-Christophe Bott/AP.

Một thanh niên lội xuống biển để xem pháo hoa bên bờ biển Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Wagner Meier/AP.

Một số thành phố Australia hủy bắn pháo hoa mừng năm mới song sự kiện vẫn diễn ra tại cầu cảng Sydney. 100 đám cháy đang hoành hành tại bang New South Wales khiến thành phố Sydney phải ban hành lệnh cấm đốt lửa.

Nhà hát opera và cầu cảng Sydney dưới màn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: Peter Parks/AFP.

Dân địa phương thả đèn trời đón năm mới trước thánh đường Ortakoy tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỹ. Ảnh:  Akin Celiktas/EPA.

Pháo hoa mừng năm mới 2020
 
 
Pháo hoa mừng năm mới 2020. Video: Reuters.

Triều Tiên tổ chức đại nhạc hội tại thủ đô Bình Nhưỡng chào đón năm Juche 109, lấy theo năm sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Màn trình diễn pháo hoa trên quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

Trẻ em chơi pháo hoa đón năm mới 2020 tại Nairobi, Kenya. Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP.

Pháo hoa trên Quảng trường Đỏ, gần Tháp đồng hồ (Spasskaya) tại Moskva. 

Nga là quốc gia có lễ mừng năm mới dài nhất thế giới do lãnh thổ nằm trên 11 múi giờ. Ảnh: Denis Tyrin/AP.

Dân New York đón mừng năm mới 2020 tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: Brittainy Newman/NYT.