Bản cáo trạng dày 86 trang của VKSND TP HCM khẳng định Mỹ Phượng đã cùng nhiều người tiến hành những thủ đoạn tinh vi, táo bạo để nhập lậu hàng hóa số lượng lớn. Từ tháng 4/1996 đến 9/1997, Phượng và đồng bọn, thông qua các doanh nghiệp nhà nước có chức năng xuất nhập khẩu, đã nhập lậu 119 container (trong số 241 container hàng nhập), trị giá hơn 127 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, một số đối tượng có vai trò quan trọng bỏ trốn, tài liệu, vật chứng bị tiêu hủy... Do đó, phiên tòa lần này không xem xét trách nhiệm của Phượng trong vụ nhập lậu 9.899 xe gắn máy. Quyết định này của VKSND Tối cao đã “giúp” 28 bị can được đình chỉ vụ án, trong đó có một loạt cán bộ hải quan. Ngoài ra, trong phiên tòa hôm qua, người tham dự còn bàn tán về việc hai luật sư của Phượng đòi tiền thù lao quá cao đã bị thân chủ tẩy chay vào giờ chót.
(Theo Thanh Niên, 11/7)
Theo dòng sự kiện:
10/7: Xét xử vụ án 119 container hàng lậu (4/7)
Cán bộ hải quan “thoát nạn” trong vụ Đỗ Thị Mỹ Phượng (15/6)
Lần thứ hai trả hồ sơ vụ 143 tỷ đồng hàng lậu cho VKS (21/3)