Toi co may dua em khi len computer thi no vo nhung website ma danh rieng cho nguoi lon. Neu nhu toi muon khoa (locked) nhung website nay tren computer khi may dua len no khong co vo duoc nhung website nay, thi toi phai lam sao moi khoa (locked) duoc. Xin anh chi nao co biet cach de khoa (locked) lam on giup cho. Thanh that cam on.
Thanh Pham
Hồi âm:
Xem chừng mấy đứa em đó có vẻ tò mò quá hả? Bạn nên trước hết giảng giải cho các em của bạn hiểu tại sao chúng không nên vào những trang web "độc hại" đó. Để cho bọn chúng tự giác sẽ hay hơn. Tuy nhiên điều này cần thời gian, trước mắt, bạn có thể làm một trong những cách sau:
1. Cài chương trình Norton Internet Security, chương trình này ngoài chức năng đảm bảo bí mật thông tin khi duyệt web, ngăn chặn quảng cáo v.v. còn có chức năng "kiểm duyệt" các trang web nữa. Đơn giản lắm, bạn có thể tự mày mò được. Cách này có lợi là bạn có thể quản lý tất cả các trình duyệt web có trên máy (IE, Netscape v.v.). Tuy nhiên, chương trình này khá đắt tiền và sẽ làm máy tính của bạn cũng như tốc độ kết nối chậm lại. Nếu bạn chỉ dùng một trình duyệt là Internet Explorer thôi thì có thể làm cách thứ 2.
2. Tại trình duyệt Internet Explorer, bạn chọn Tools - > Internet Options -> chọn Tab "Content" - > Tại phần "Conten Adviser", chọn "Enable" - > Gõ vào Password và "hint" khi được hỏi (bạn chú ý phải nhớ password này, nếu mà quên là chỉ có cách cài lại Windows thôi đấy) - > chọn tiếp Settings - > chọn Tab "Approved Sites" - > gõ vào từng địa chỉ của các trang web mà bạn muốn "locked" rồi nhấn "Never" cho mỗi địa chỉ - > nhấn OK sau khi đã làm xong. Bạn có thể làm lại các bước trên để thêm bớt các địa chỉ này. Nếu các địa chỉ này nhiều quá, gõ vào không xuể, bạn cũng có thể chọn Tab "Ratings" (bên cạnh tab "Approved sites") và chỉnh mức độ "rating" cho phù hợp với từng danh mục bị "cấm". Trình duyệt sẽ thực hiện "lock" theo chuẩn quốc tế (RSACi) về các mục này. Cách này chỉ có thể dùng được với IE thôi (nếu em bạn cài Netscape hoặc Opera... để duyệt web thì không ổn. Các trình duyện này có lẽ cũng có các chức năng tương tự, tuy nhiên, mình không rành về chúng lắm) và nếu bạn dùng chung máy với các em thì có thể sẽ rất là mệt vì bạn sẽ phải gõ vào password mỗi lần bạn muốn vào các trang web đã bị "locked" kia. Tất nhiên, điều này sẽ không thành vấn đề nếu bản thân bạn cũng không muốn thăm các trang web đó. Trong trường hợp đó là vấn đề thì bạn có thể dùng Windows 2000/XP và tạo cho bạn một account riêng nơi không có gì bị cấm cả.
Dong Ngo