![]() |
|
Một nhân viên y tế Canada đang kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại sân bay. |
Trên đây là kết quả điều tra của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), được công bố hôm qua. Các chuyên gia ở đây đã xem xét trường hợp truyền bệnh của một bác sĩ Canada 54 tuổi, người đã khiến 9 nhân viên y tế khác nhiễm SARS.
Sau khi khám cho 3 bệnh nhân SARS, bác sĩ này đã nhiễm bệnh. Trong vòng chưa đầy 2 ngày, ông có những triệu chứng như sốt cao, nhức mỏi cơ, đau đầu, tiêu chảy nhẹ và ho khan. Ngay lập tức, ông được đưa vào phòng cách ly và phải thở máy.
Theo tiến sĩ Julie Gerberding, Giám đốc CDC, chính quy trình gắn các thiết bị hỗ trợ hô hấp vào cơ thể người bệnh thường gây ra hiện tượng phun nước bọt và dịch nhầy. Vì thế, những nhân viên y tế trực tiếp tiến hành quy trình này đều bị nhiễm bệnh.
Ngoài ra, có một số nhân viên khác trong phòng cũng bị lây do không đeo đúng loại khẩu trang phòng SARS. Một người trong số đó còn cho biết không đeo vừa khẩu trang của mình.
CDC cũng đã giải thích về hiện tượng: Tất cả nhân viên y tế đều mang khẩu trang, găng tay và kính bảo hộ trong khi điều trị SARS, nhưng vẫn bị nhiễm bệnh. Đó là do hầu hết những người này đã không biết cách tháo bỏ các thiết bị bảo hộ quy trình chuẩn là găng tay trước, sau đó đến khẩu trang và kính.
Kết quả điều tra trên của CDC được xem là đặc biệt quan trọng về mặt tâm lý. Nó đã chứng tỏ được rằng SARS không phải là một căn bí hiểm và con đường lây lan của nó cũng giống bất kỳ loại bệnh hô hấp nào. Ngoài ra, phát hiện này cũng giải thích vì sao phần lớn nạn nhân của virus SARS đều là nhân viên y tế.
Mỹ Linh (theo Reuters)
