Trong hành trình nuôi dạy, nhiều cha mẹ thường xuyên nổi nóng, tức giận trước những câu nói, hành vi của con. Bà Lanh cho biết, mỗi khi cha mẹ tức giận như cau mày, lớn tiếng mắng mỏ, thậm chí mất kiểm soát hành vi dẫn đến đánh con... sẽ khiến không khí gia đình căng thẳng, mệt mỏi; con sợ hãi, ấm ức, mang theo những ám ảnh ngay cả khi trưởng thành.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh. Ảnh: Minh Trí Thành
Qua nhiều khóa đào tạo kỹ năng sống, phát triển tư duy cho thanh thiếu niên, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh biết nhiều học viên mang theo tổn thương rất lớn từ những cơn tức giận của cha mẹ. Trong đó có trường hợp, ngày bé thích đọc truyện nhưng bị mẹ ngăn cấm bằng cách mắng mỏ, vứt, thậm chí, đốt truyện. Hình ảnh ngọn lửa bùng bùng ấy ám ảnh bạn đến khi đã lớn. Từ một người thích đọc, đọc truyện, bạn trở nên sợ sách.
Bà còn ghi nhận trường hợp sợ hãi việc cha mẹ nổi nóng đến chảy máu mũi hay trốn vào nhà vệ sinh suốt ba tiếng, không dám ngủ.
Nhiều đứa trẻ không hiểu tại sao cha mẹ lại đối xử như vậy. Trong khi cha mẹ có quá nhiều lý do để nổi nóng, đánh mắng con.
"Cha mẹ hay có câu: tại con làm vậy nên cha mẹ mới bực. Tuy nhiên, cha mẹ không thể giận dữ nếu như trong mình không có sẵn điều đó. Con cái chỉ là bối cảnh để cha mẹ lôi cục tức đó ra", bà khẳng định.
Theo bà Lanh, tất cả sự khó chịu, tức giận của các bậc cha mẹ đều bắt nguồn từ những ký ức tổn thương thời niên thiếu. Ngày còn bé, họ cũng từng chứng kiến cảnh bậc sinh thực hiện những hành động đó. Điều này in sâu vào tâm thức và dần hình thành cảm xúc tiêu cực bên trong mỗi người.
Khi lớn lên, có con, những hành vi của con vô tình khơi gợi lại những ký ức cũ và trở thành chất xúc tác để bộc phát sự tức giận. Đó cũng là lúc họ đang yếu đuối, bất lực ở bên trong. Nhiều người mắng con xong sẽ cảm thấy hối hận, tức, nhận bản thân không tốt nhưng lại bị mắc kẹt, không thể tìm cách thoát ra.

Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh trong khóa học tâm lý. Ảnh: Minh Trí Thành
"Khi cha mẹ bình an, bối cảnh nào họ cũng thấy bình an, không nổi giận trước hành vi của con; đồng thời, nuôi dạy nên đứa trẻ hạnh phúc, biết yêu thương. Ngược lại, cha mẹ tức giận sẽ tạo ra những đứa trẻ bướng bỉnh, thô lỗ hoặc luôn tự ti", bà nói thêm.
Từ những điều đã ghi nhận, bà Lanh đã mở nhiều khóa học như "Cha mẹ thông thái giúp con thành tài", "Đường đến trái tim con"... để giúp cha mẹ có phương pháp dạy con đúng đắn. Các buổi học online thu hút hơn 10.000 người tham gia và giúp nhiều phụ huynh chữa lành tổn thương bên trong, giải phóng cơn giận khi dạy con.
"Cha mẹ cần 'sửa mình' trước khi tìm cách 'sửa con'", bà nhấn mạnh.
Thiên Minh