Bây giờ chồng đang chiến tranh lạnh chẳng muốn nói chuyện với vợ nữa. Tôi chán quá, phải làm sao đây? (Nga)

Ảnh minh họa: Yourtango.
Trả lời:
Nga thân mến,
"Chúc mừng" bạn đã chiến thắng ông xã trong cuộc cãi nhau và kết quả đạt được là một không khí “cực kỳ tĩnh lặng” đang ngự trị trong gia đình bạn lúc này. Khả năng một ngày không xa, ông xã sẽ không nói chuyện gì với bạn nữa, lúc ấy anh ấy sẽ nói chuyện với “hàng xóm” là điều có thể xảy ra bạn ạ.
Nói đùa như vậy để xin được nhắc bạn một điều, thực sự cuộc sống gia đình bạn đang có những tác động nhỏ từng ngày làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đấy.
Cuộc sống hôm nay với những mối lo cơm áo gạo tiền, với những căng thẳng của việc kiếm sống hàng ngày đang làm cho mọi người trở nên dễ bùng nổ hơn. Suốt ngày cứ phải đối phó với vô vàn sự việc, cứ phải nén nhịn những cơn bực bội với đối tác, với đồng nghiệp, với cấp trên… dễ làm cho người ta cảm giác cần phải xả stress ngay trong gia đình mình. Và có lẽ với gia đình, với người thân là chỗ để người ta dễ dàng trút những lo toan bực bội mà không phải giữ ý tứ gì.
Không phải vô lý khi ông bà chúng ta khuyên người vợ “chồng giận thì vợ bớt lời” và “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đâu bạn. Thực tế, sau những giờ làm việc mệt nhọc, người đàn ông luôn mong muốn tìm được một không khí an bình ấm áp trong gia đình mình. Và điều này, không ai khác chính là người phụ nữ trong gia đình bạn ạ.
Bạn hãy nhìn lại tất cả lần tranh cãi giữa bạn và chồng thử xem sao, có phải nếu lúc đó bạn dừng lại kịp thời không hơn thua thì gần như đã không nảy ra những cuộc tranh cãi đó. Nói như vậy không có nghĩa là bạn cứ im lặng chấp nhận mọi chuyện chồng bạn nói bạn nhé, mà bạn sẽ nói lại câu chuyện đó vào thời điểm thuận tiện.
Bạn cũng cần chú ý thêm một điều, khi trở về nhà cả bạn và ông xã cố gắng cùng gác lại tất cả chuyện công việc bên ngoài để chỉ lo cho công việc nhà. Có thể, lúc đầu bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi làm điều này, nhưng nếu cố gắng tập bạn sẽ quen. Bạn cũng cần đề nghị ông xã bạn như thế. Điều này sẽ giúp cho các bạn được tạm xả hơi, cả 2 vợ chồng cùng chung tay làm việc nhà. Bạn có thể đề nghị ông xã chung tay cùng bạn giải quyết việc nhà, chẳng hạn chăm con, nấu ăn… để từ đó xây dựng được một tương quan tốt đẹp giữa những thành viên gia đình.
Cuộc sống bên ngoài đã quá căng thẳng và khó khăn rồi, đừng mang điều đó vào trong tổ ấm gia đình bạn nhé. Hãy làm sao để mỗi buổi chiều sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn và ông xã đều muốn nhanh chóng trở về mái nhà của hai bạn để tìm được sự an bình và ấm áp của tình yêu. Trong việc này bạn là người đóng vai trò quyết định và tất nhiên không thể thiếu sự cộng tác của ông xã. Hãy cố gắng đừng làm gì trong khi đang giận dữ. Hành động trong khi đang tức tối cũng giống như bạn giong buồm ra khơi khi trời dông bão vậy.
Chúc bạn biết nhẫn một giây để trời yên sóng lặng và không phải mất nhiều thời gian dằn vặt mình vì chuyện đã làm.
Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc