Tôi có một ổ cứng quantum 30gb mới mua, tôi muốn cài đặt ổ cứng đó vào hệ thống của máy tính của mình, máy của tôi cấu hình Celeron 1,1 GHz, ram SD256Mb, main Intel Tualatin 810e, vậy tôi có thể làm những thủ tục như thế nào để cài đặt windows 98 vào hệ thống của mình? cách để chia ổ cứng thành 3 ổ ví dụ C,D,E?
Vu Tuan Viet
Hồi âm:
Ban hay tao mot dia boot va dung lenh fdisk de chia o dia ra cac phan vung ( cach nay tuong doi lau va se kho doi voi nguoi chua thuc hien bao gio ), sau do cai HDH.
Cach hai la ban co the dung phan mem de thuc hien no. PM tot nhat hien nay va rat tien loi do la DM( DISK MANAGER). Nhung no chi su dung voi tung hang sx khac nhau, ban co the tai cac phan mem nay ve tu site cua nha san xuat:
* Seagate (DM9.56a, dung lượng 1,1MB): http://www.seagate.com/support/disc/download/dmgr956a.exe * IBM (DM 9.61, dung lượng 1,7MB): http://www.hgst.com/downloads/DMDISK.EXE * Maxtor (Max Blast 3, dung lượng 1,8MB): http://www.maxtor.com/en/support/downloads/files/maxblast3.exe * Western Digital (Data Life Guard 10.0, dung lượng 1,4 MB): http://support.wdc.com/download/dlg/dlginstall_10_0.exe |
Con cach nua do la ban da co mot o cung ( cua minh hay la cua ban be) dung chuong trinh GHOST ( tot nhat la ban ghost2k3) de ghost disk to disk chi trong khoang 5p ban da co mot o cung hoan toan giong het o cung cu kia , GHOST da co kem voi format roi .Ban chang fai lam gi ca , ban da co tat ca HDH cung nhu cac du lieu cua o cung kia , cac phan vung nua .Noi chung la giong het.
xuantho
- Thông thường các ổ cứng mua về cũng đã được format rồi. Tuy nhiên thường bị format thiếu mất khoảng 500MB. Nếu bạn muốn format lại để có được kích thước tối đa thì phải format cấp thấp (LowFormat) , dùng phần mềm Disk Manager của đúng loại ổ , VD của anh là Disk Manager cho Quantium. Tuy nhiên việc format cấp thấp là không khuyến khích, vì nếu bị hỏng giữa chừng (mất điện chẳng hạn) thì ổ bị hỏng, và sẽ không được bảo hành (các hãng sx đều không cho format cấp thấp).
- Sau đó tiến hành phân vùng lại ổ cứng theo ý mình. Dùng Partition Magic (thường được viết là PQMagic ), bản 8.0 là tốt nhất vì giao diện và công cụ tốt hơn bản 7.0. Bộ đĩa khởi động của PQ Magic gồm 2 đĩa mềm. Bạn phải setup việc khởi động từ đĩa mềm (Floppy A:) trong CMOS (nhấn Del lúc khởi động máy rồi chọn phần Boot Sequence) . Thông thường thì mặc định là có khởi động từ ổ A . Sau khi vào PQ magic thì có thể tiến hành phân vùng lại ổ cứng.
Có 2 loại phân vùng (partition) : Primary (tạm dịch phân vùng chính ) và Extended (mở rộng). Vùng Extended có thể chia ra làm rất nhiều vùng nhỏ . Lúc đầu chỉ có 1 phân vùng primary , đó là toàn bộ ổ đĩa cứng của ta, được đặt tên là C: Bây giờ ta cắt ổ C : Chọn Split (cắt), chọn kích thước cho phân vùng mới tách ra, tên là D: , nhớ chọn kiểu là Logical Partition cho vùng mới. Điều này khá quan trọng, vì nếu đặt là primary thì sẽ có 2 primary, khi khởi động vào primary nào thì sẽ không nhìn được primary còn lại . 1 nước không thể có 2 vua . Chức năng này chỉ nên dùng khi muốn dùng chung các HĐH khác chủng loại như Windows và Linux. Như vậy sẽ có 1 ổ C primary, 1 ổ D logical (nằm trong vùng Extended). Tiếp tục chia ổ D ra làm nhiều vùng nhỏ theo cách trên , các ổ đều để dạng Logical. Tóm lại, sau cùng bạn sẽ có 1 phân vùng Primary C, và các phân vùng Logical D,E,F...
Phân vùng Primary để khoảng 4-6GB, dùng để cài Hệ điều hành (thường là Windows) . Phân vùng này sẽ bị thay đổi thường xuyên, do lỗi HĐH hoặc lỗi phần mềm , hoặc Virus... Do đó nên có 1 phân vùng logic chuyên để giữ các dữ liệu quan trọng và các bộ Setup của các chương trình quan trọng hay dùng.
- Cài đặt hệ điều hành : Với cấu hình của bạn là đủ mạnh để chạy Win XP không vấn đề. Khởi động từ đĩa cài WinXP từ ổ CD (cũng phải chọn Boot từ CD như cách trên). Chọn phân vùng cài Win lên (ổ C) . Tuy nhiên winXP yêu cầu format ổ cứng. Bạn cứ chọn format, không sợ mất 500MB do lowformat mới có đâu. Sau đó theo hướng dẫn trên màn hình là được.
Nếu cài Win 98 :
- nếu là loại Bootable thì khởi động từ CD và cài đặt theo hướng dẫn trên màn hình.
- nếu là loại không boot được thì khởi động từ 1 CD nào đó có khả năng boot , hoặc từ 1 đĩa mềm boot được nhưng phải nhận được ổ CD. Sau đó cho đĩa vào và cài theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu có khó khăn thì email cho mình : dmt1982@hn.vnn.vn Chúc bạn thành công.
Minh Tri
Dễ ẹt à. Cứ lắp vào cho đúng dây. Rồi bật máy lên. Main Intel sẽ tự nhận ngay loại ổ. Xong dùng disk khởi động bằng DOS. Nếu dùng disk khởi động của Win98 hay ME thì có sẵn các lệnh như Fdisk và Format rồi. Trong màn hình DOS gõ Fdisk. Chon Y cho langer disk, cứ enter cho đến khi thấy có 4 ô lựa chọn đánh số từ 1 đến 4. Chọn tạo disk - số 1. Cứ enter cho đến khi thấy bảo khởi động lại thì ok.
Khởi động lại máy. Lại vào DOS dùng lệnh Format để Format ổ vừa tạo (format c:). Kiếm chương trình chia disk của Power Quest mà chia lại ổ. Nếu muốn nhanh thì cài win xong rồi chia cũng được. Sau khi cài xong win thì kiếm phần mềm nối trên rồi chia thoải mái, bao nhiêu ổ cũng được. Tôi mới lắp ổ 120G rồi, cũng nhanḥ ấy mà.
Hoang Thu Ha