Người gửi: Phan Đăng Khoa
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Cách đơn giản để kiểm tra doanh nghiệp có khai gian lận giá xe hay không ?
Đọc bài của bạn VN tôi thấy hơi buồn cười.
1. Bạn cho rằng họ là những nhà buôn nên mua được xe với giá rẻ hơn gấp 2, 3 lần so với giá thực tế ở Đức, nếu vậy họ nên bán ngay ở Đức chứ việc gì phải đem về Việt Nam, vừa tốn phí vận chuyển vừa bị hải quan "hành"?
2. Ở Đức không bao giờ có chuyện người ta bán mua bằng USD cả, tất cả đều phải quy đổi ra euro. Nếu hải quan Việt Nam phát hiện hợp đồng mua bán của công ty nào ở Đức trả bằng USD thì có thể gửi ngay cho hải quan (Zoll) Đức để kiểm tra xem đó có phải là hợp đồng mua bán thực sự hay không?
3. Nếu đó thực sự là giá mua thực tế của doanh nghiệp thì ta sẽ xem giá bán ra của doanh nghiệp thế nào, trong trường hợp hải quan cho thông quan với mức giá doanh nghiệp khai báo. Cá nhân tôi dám chắc 100%, giá bán của chiếc S500 đấy ở thị trường Việt Nam không thể dưới 80.000 USD được. Chẳng nhẽ bán một chiếc xe cũ có thể lời trên dưới 15.000 USD được sao? Nếu vậy có lẽ tôi sẽ nhập ngay xe cũ về Việt Nam bán trong trường hợp hải quan đồng ý cho thông quan chiếc S500 này.
4. Cuối cùng, xin khẳng định rằng mức thuế tuyệt đối của Bộ Tài chính đưa ra áp dụng cho xe cũ là quá cao. Với mức thuế như vậy các liên doanh trong nước như "mở cờ trong bụng", bởi họ chẳng phải chịu áp lực gì về phía xe cũ nếu doanh nghiệp khai báo đúng giá nhập khẩu. Điều này chẳng có lợi gì cho người tiêu dùng cũng như đối với việc phát triển ngành công nghiệp ôtô của nước nhà.